Nga cảnh báo nghiêm khắc với Kiev về ý định đánh sập cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Lãnh đạo Ukraine sẽ hứng đòn đáp trả mạnh mẽ nếu tấn công Ukraine – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh đồng thời là cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm qua (17/7) khi phát biểu với các cựu chiến binh Thế chiến thứ 2.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Trước đó, các nhà chức trách Ukraine nói rằng kế hoạch đánh sập cầu Ukraine sẽ được thực hiện khi có cơ hội.

Ông Medvedev cho rằng, sẽ rất khó để che giấu nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công lớn đáp trả. Theo ông Medvedev, bất chấp rủi ro này, lãnh đạo Ukraine vẫn “tiếp tục kích động tình hình chung bằng những tuyên bố như trên”.

“Vào một thời điểm nào đó, các nhà chức trách Ukraine sẽ bắt đầu nhận ra rằng Nga hoàn thành được tất cả các mục tiêu chiến dịch của mình tại Ukraine, bao gồm cả phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” – ông nói.

Tuy nhiên, ông Medvedev hy vọng kịch bản đánh sập cầu Crimea là “khá mờ nhạt vì họ đang hành động không hợp lý”. Ông cho rằng Kiev rất mong chống lại các lực lượng Nga cho tới người Ukraine cuối cùng, nhưng điều này sẽ phản tác dụng và dẫn đến “sự sụp đổ của chế độ chính trị hiện tại” trong tương lai.

Cựu tổng thống thừa nhận rằng bản thân Nga đang trải qua một giai đoạn “rất khó khăn” trong lịch sử của mình. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn từ cuộc xung đột hiện tại.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klipshas cũng cho rằng “các mối đe dọa tấn công Crimea hoặc cầu Crimea của chính quyền Ukraine chỉ xác nhận rằng việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa phải được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Nghị sĩ Mikhai Sheremet – người đại diện cho Crimea tại Quốc hội Nga – nói rằng Ukraine sẽ phải chịu đòn trả đũa khắc nghiệt đến mức sẽ không bao giờ có thể phục hồi.

Trước đó, phát ngôn viên Vadim Skibitskiy của Tổng cục Tình báo tại Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev coi bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp cho các vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp.

Crimea trở thành một khu vực của Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý trong đó đại đa số cư dân đã bỏ phiếu ủng hộ việc tái gia nhập Nga. Tuy nhiên, Ukraine và đồng minh đều coi Crimea là một phần của lãnh thổ Ukraine không thể xâm phạm và bị Nga tạm thời chiếm đóng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ