Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ “Nhóm hành động Iran” mới

GD&TĐ - Hôm qua (16/7), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tuyên bố thành lập “Nhóm hành động Iran” tại một cuộc họp báo tại Washington DC, Mỹ.  

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

“Nhóm hành động Iran sẽ chịu trách nhiệm định hướng, xem xét và phối hợp tất cả các khía cạnh của hoạt động liên quan tới Iran của Bộ Ngoại giao Mỹ” – ông Pompeo giải thích.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nhóm trên sẽ tìm cách “thay đổi hành vi” của Iran và tiếp tục “yêu cầu Iran hành động như một quốc gia bình thường”.

“Chúng tôi hy vọng rằng một ngày không xa có thể đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng chúng tôi phải thấy được những thay đổi lớn ở nước này, cả ở bên trong và bên ngoài đường ranh giới của họ” – ông Pompeo nói – “Người dân Iran và thế giới đang yêu cầu chính phủ Iran phải hành động như một quốc gia bình thường. Nhóm hành động Iran sẽ thúc đẩy tiến trình hàng ngày nhằm vào các mục tiêu trên, tôi hy vọng nó sẽ làm được nhiều hơn nữa”.

Nhóm trên sẽ do cố vấn chính sách cao cấp Brian Hook đứng đầu. Ông Brian Hook hiện đang làm giám đốc về hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Việt Đức trong một cuộc thi về học thuật. Ảnh: Hà An

'Siết' sử dụng AI trong dạy và học

GD&TĐ - Nhiều trường đại học đã ban hành các quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học theo hướng kiểm soát chặt chẽ.

Báo Đại Đoàn Kết - 84 năm một sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết - 84 năm một sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và hội nhập sâu rộng của đất nước, Báo Đại đoàn kết tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức làm báo, triển khai chuyển đổi số một cách bài bản, nhằm lan tỏa tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ vững vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhân dân.

Nhóm các tác giả tham gia dự án.

Đối thoại di sản giữa lòng phố cổ

GD&TĐ - Không gian trưng bày “Sắc màu truyền thống” tại đền Quan Đế (28 Hàng Buồm, Hà Nội), mở ra một cuộc đối thoại giàu chiều sâu giữa nghệ thuật và di sản phố cổ.