Ngoại trưởng Mỹ thảo luận gì trong cuộc gặp Thủ tướng Israel

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận việc tránh gây tổn hại dân sự và bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại buổi gặp ở Tel Aviv, ngày 9/1/2024
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại buổi gặp ở Tel Aviv, ngày 9/1/2024

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các chiến tranh ở Tel Aviv hôm 9/1/2024, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh gây tổn hại thêm cho dân thường và bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza".

Hai bên đã thảo luận về một đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant - cũng là thành viên nội các chiến tranh - trong đó Israel sẽ không cho phép người Palestine quay trở lại phía bắc Gaza cho đến khi tất cả các con tin còn lại được thả.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken và ông Netanyahu cũng đã “thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm đảm bảo thả tất cả các con tin còn lại, và tầm quan trọng của việc tăng mức độ hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza".

Cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ với Tổng thống Israel Isaac Herzog còn đề cập đến các vấn đề tương tự, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với "quyền của Israel trong việc đảm bảo các cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10 không thể lặp lại".

Được biết, trước cuộc gặp với các quan chức Israel, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, người đang có chuyến công du đa quốc gia tới Trung Đông, cũng đã nói chuyện với Sigrid Kaag, Điều phối viên Tái thiết và Nhân đạo cấp cao của Liên Hợp Quốc tại Gaza, "cam kết hợp tác chặt chẽ với bà trong việc hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza".

Trong một diễn biến có liên quan, WHO mới đây nhấn mạnh rằng, họ "không được phép" để mất các bệnh viện đang hoạt động còn lại ở miền nam Gaza, đồng thời cảnh báo ngành chăm sóc sức khỏe của khu vực này đang sụp đổ với "tốc độ nhanh chóng".

Khi lời kêu gọi sơ tán của Israel tiếp tục đẩy người dân đến phía nam Dải Gaza, WHO cho biết, họ đã gây căng thẳng cho các cơ sở vốn đã căng thẳng của khu vực.

Điều phối viên Nhóm Y tế Khẩn cấp của WHO, Sean Casey, cho biết trong cuộc họp báo hôm 9/1/2024 rằng, các bệnh viện trong khu vực hiện đang “bùng nổ bệnh nhân” và những người phải sơ tán trong nước.

Theo Bộ Y tế Palestine ở Ramallah, chỉ có 13 trong số 36 bệnh viện ở Gaza hoạt động một phần, và công suất sử dụng giường ở mức 351%.

Casey, người đã thực hiện một số nhiệm vụ của WHO tới các bệnh viện ở Gaza, mô tả “sự gia tăng thù địch” xung quanh bệnh viện châu Âu ở thành phố Khan Yunis phía nam là “thực sự đáng lo ngại”.

"Chúng ta không thể mất các cơ sở y tế. Chúng nhất định phải được bảo vệ. Đây là tuyến chăm sóc sức khỏe cấp ba cuối cùng mà Gaza có từ bắc xuống nam", bà Casey nhấn mạnh.

Richard Peeperkorn, đại diện của WHO tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết tại cuộc họp: “Chúng tôi không được phép để mất bất kỳ bệnh viện nào”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ