Hàng ngàn người ở Moscow ủng hộ trưng cầu dân ý gia nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Moscow, nhiều người đã có mặt để ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga tại các nước cộng hòa Donbass và các vùng Nga kiểm soát ở Ukraine.

Mọi người cầm lá cờ Nga khổng lồ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR, LPR), cũng như các phần do Nga kiểm soát ở khu vực Zaporozhye và khu vực Kherson của Ukraine
Mọi người cầm lá cờ Nga khổng lồ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR, LPR), cũng như các phần do Nga kiểm soát ở khu vực Zaporozhye và khu vực Kherson của Ukraine

Hôm 23/9, hàng nghìn người đã có mặt ở Moscow gần Điện Kremlin, cầm cờ Nga cũng như cờ của các khu vực và đảng phái chính trị khác của đất nước để ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga. Trong số những người này có các nhân vật nổi tiếng như diễn viên và ngôi sao nhạc pop.

Các nhà tổ chức, Mặt trận Nhân dân Toàn Nga (ONF) cho biết, sự kiện phản ánh nguyện vọng của tất cả người dân Nga và bày tỏ sự ủng hộ của người dân Moscow đối với cư dân của các vùng lãnh thổ được giải phóng. Sự kiện tương tự cũng được tổ chức ở các thành phố khác.

Hôm 23/9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) ly khai, cũng như các phần do Nga kiểm soát tại các khu vực Zaporozhye và Kherson của Ukraine, đã bắt đầu cuộc bỏ phiếu kéo dài 5 ngày về việc gia nhập Nga. Những vùng đất này chủ yếu nói tiếng Nga và có quan hệ lịch sử với Nga.

Ukraine, Mỹ và EU đã bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý và coi đây là một “trò giả tạo”, thề sẽ không công nhận kết quả.

DPR và LPR đã ly khai khỏi Ukraine ngay sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev. Moscow công nhận họ là các quốc gia độc lập vào tháng 2 năm nay. Khu vực Kherson, cũng như nhiều phần của khu vực Zaporozhye, đã bị quân đội Nga chiếm giữ sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.


Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ