Nghiên cứu tiết lộ thời điểm Trái đất hết khí oxy

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Geoscience cho biết, tất cả oxy trên Trái đất có thể biến mất trong 1 tỷ năm tới. Điều này có khả năng dẫn đến cái chết của tất cả động thực vật trên hành tinh này.

Trái đất nhìn từ trên cao.
Trái đất nhìn từ trên cao.

Theo kết quả nghiên cứu, tuổi thọ của bầu khí quyển giàu oxy bao phủ Trái đất được tính là 1 tỷ năm. Tuy nhiên, khoảng thời gian cơ bản của oxy trong bầu khí quyển của hành tinh chúng ta vẫn chưa chắc chắn.

Nhà nghiên cứu Kazumi Ozaki, trợ lý giáo sư tại ĐH Toho (Nhật Bản) cho biết “trong nhiều năm, tuổi thọ của sinh quyển Trái đất được thảo luận dựa trên kiến thức khoa học về sự sáng lên đều đặn của Mặt trời và chu trình địa hóa cacbonat-silicat toàn cầu”.

Các nhà khoa học đứng sau nghiên cứu này tin rằng quá trình khử oxy là “hệ quả tất yếu” của việc gia tăng thông lượng Mặt trời khi Mặt trời già đi và tỏa ra nhiều nhiệt hơn.

Ông Ozaki cho biết, “bầu khí quyển sau quá trình khử oxy lớn sẽ có khí metan tăng cao, lượng CO2 thấp và không có tầng ozon. Trái đất có thể sẽ là một thế giới của các dạng sống yếm khí”. Do đó, những sinh vật cần oxy để tồn tại không thể sinh sống trên hành tinh này.

Phát hiện trên nhờ vào một mô hình về sự tiến hóa của bầu khí quyển Trái đất được xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp ngẫu nhiên, cho phép nhóm thực hiện đánh giá xác suất về tuổi thọ của bầu khí quyển đầy oxy của chúng ta.

Mô hình được chạy hơn 400.000 lần với nhiều thông số khác nhau để cho thấy oxy trên Trái đất có thể chỉ còn một tỷ năm nữa trước khi bức xạ Mặt trời phá hủy nó.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ