Nhìn thấy tương lai phía trước
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng.
Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW nêu rõ: Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không giấu được niềm vui sau khi đón nhận thông tin này, bà Nguyễn Thị Điều - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Phương (Tiên La, Hưng Yên) chia sẻ: "Thực sự chúng tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi bởi từ nay, những nỗi vất vả, thiệt thòi của giáo dục mầm non đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước thấu hiểu, quan tâm và có những hỗ trợ kịp thời về mặt chính sách đãi ngộ".
Theo bà Điều, sau rất nhiều năm cống hiến, đội ngũ giáo viên mầm non luôn tận tâm yêu nghề nhưng chế độ đãi ngộ vẫn chưa tương xứng với tính chất công việc. Sắp tới Nhà nước nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên là tín hiệu rất tích cực để chị em yên tâm theo nghề.

Nhấn mạnh đến tính ưu việt của Nghị quyết lần này, bà Nguyễn Thị Tuyền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội) cho biết, những quyết sách tới đây của Đảng và Nhà nước dành cho ngành Giáo dục, nhất là giáo dục mầm non đều được cô đọng hết trong Nghị quyết 71. Điều này đem lại nhiều hi vọng và luồng sinh khí mới cho đội ngũ nhà giáo.
"Trong nhiều năm qua, đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng trường mầm non công lập chịu nhiều thiệt thòi và lương thấp. Sắp tới được Nhà nước tăng phụ cấp lên tối thiểu 30% cũng sẽ là nguồn động viên rất lớn cho anh chị em thêm động lực theo nghề. Chúng tôi mong Nghị quyết 71 sẽ nhanh chóng được triển khai để CBGVNV nhà trường thêm phấn khởi" - bà Tuyền bày tỏ.
Thêm động lực cống hiến cho nhà giáo

Từ thực tiễn công tác, ông Nguyễn Khắc Hợp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Mỗ 3 (Tây Mỗ, Hà Nội) nhận định, Nghị quyết 71 có đề cập đến một số nội dung mang tính chiến lược đối với phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2045, trong đó có nội dung nâng phụ cấp cho nhà giáo, tăng mức chi cho giáo dục.
"Dưới góc độ quản lý ở cơ sở, tôi cho rằng Nghị quyết 71 thật sự đã chạm đến trái tim của người thầy. Bởi lẽ, bao năm nay những người làm giáo dục như chúng tôi đều trăn trở trước nỗi niềm của anh em. Đó là tiền lương chưa tăng nhưng các mặt hàng đã tăng, tiền lương không đủ để trang trải cuộc sống. Do đó dẫn đến việc nhiều thầy cô phải làm thêm các việc khác", ông Hợp trao đổi.

Ngoài ra, Nghị quyết 71 đã tháo gỡ và giải tỏa được bài toán "cơm áo gạo tiền" bấy lâu nay. Ông Nguyễn Khắc Hợp tin tưởng rằng, khi Nghị quyết này được áp dụng, ông và các nhà giáo sẽ rất vui mừng, phấn khởi bởi đã đến lúc nghề giáo đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân nhìn nhận đúng đắn. Từ đó giúp các nhà giáo sẽ yên tâm công tác, tận tâm, tận tụy với nghề.
Nghị quyết 71 yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả mà Nghị quyết nêu cũng mang ý nghĩa rất lớn. Việc tăng ngân sách chi cho giáo dục sẽ giúp các nhà trường tự chủ trong việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại.
"Khi được đầu tư một cách xứng đáng, chất lượng giáo dục toàn diện cũng vì thế mà dần được nâng cao. Thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 là rất kịp thời, tạo tiền đề, bệ phóng để người thầy kiến tạo thế hệ tương lai - những chủ nhân của đất nước trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Nguyễn Khắc Hợp chia sẻ thêm.