“Nghêu sò ốc hến” sang châu Âu

GD&TĐ - Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang vở “Nghêu sò ốc hến” chinh phục khán giả ở châu Âu với lịch lưu diễn từ cuối tháng 3 tới giữa tháng 4/2019.  

Một cảnh trong vở “Nghêu sò ốc hến”
Một cảnh trong vở “Nghêu sò ốc hến”

Hoạt động của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam bao gồm biểu diễn, giao lưu với kiều bào và nói chuyện về sân khấu Việt Nam tại Pháp, Hungary và Séc. Các nghệ sĩ cũng sẽ tham dự diễn đàn “Người Việt ảnh hưởng toàn cầu”.

NSƯTXuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: “Đoàn lưu diễn gồm 30 diễn viên và cán bộ. Các hoạt động không bó hẹp trong giao lưu văn hóa nghệ thuật mà mục đích xa hơn chúng tôi là đem lại sự thay đổi trong thưởng thức nghệ thuật của các khán giả.

Lần trước, “Bệnh sĩ” (tác giả Lưu Quang Vũ) tạo được hiệu ứng tốt khiến công chúng rất thích thú, đó chính là nền tảng để chúng tôi tổ chức và chọn những nghệ sĩ gạo cội tham gia chuyến lưu diễn này.

“Nghêu sò ốc hến” là vở diễn đặc sắc trong số kịch mục của nhà hát. “Bệnh sĩ” đã là một lựa chọn đúng khi gắn với bản sắc Việt Nam nên “Nghêu sò ốc hến” cũng theo tiêu chí mang bản sắc Việt sang diễn để khán giả thấy gần gũi, gắn kết với quê hương.

Không gì bằng tiếp cận văn hóa và những gì đặc trưng nhất của văn hóa bản địa. Chúng tôi cũng lựa chọn bản diễn mới nhất, hiện đại nhất, có những thay đổi vai diễn để đáp ứng yêu cầu thực tế”, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết.

Trong chuyến lưu diễn này, Nhà hát cũng mang theo vở “Ảo ảnh hạnh phúc” của nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên.

Nhân vật chính trong vở diễn là một người chồng nát rượu, cô vợ muốn thủy chung mà không thể. Câu chuyện kịch đơn giản nhưng khá hấp dẫn, phù hợp diễn ở sân khấu nhỏ hoặc từng cộng đồng dân cư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ