Chuyên trang quân sự Defense Blog, cho biết Thủy quân lục chiến Mỹ đã công bố một bức ảnh chụp các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 đang điều khiển Hệ thống Phòng không Tích hợp Thủy quân lục chiến hạng nhẹ (LMADIS), hệ thống chống UAV di động, tại Trung Đông từ ngày 2 đến ngày 6/9.
Chú thích ảnh chỉ ghi rằng bức ảnh được chụp trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đơn vị chỉ huy bao phủ khu vực này. Đơn vị này được triển khai đến một khu vực đang có chiến tranh.
Chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, và Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 đã rời San Diego cùng với Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer (LHD 4) vào tháng 3.
Đơn vị này có khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ. Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4, nhưng giao tranh lại bùng phát vào đầu tháng 9.
Hệ thống LMADIS được chế tạo để phát hiện, nhận dạng, theo dõi và vô hiệu hóa các UAV cỡ nhỏ đe dọa lực lượng tiền tuyến. Hệ thống này bao gồm hai xe địa hình Polaris MRZR.
Một hệ thống hoàn chỉnh gồm một chiếc đóng vai trò chỉ huy, và chiếc còn lại mang theo bộ thiết bị tác chiến điện tử. Hệ thống kết hợp radar, thiết bị tác chiến điện tử và thiết bị chỉ huy-kiểm soát.
Radar tìm kiếm máy bay không người lái, và thiết bị tác chiến điện tử làm gián đoạn các tín hiệu liên kết nó với người điều khiển.
Trong phiên bản được sử dụng năm 2019, cả hai phương tiện đều được trang bị radar và một chiếc còn có thêm tháp camera.
Radar phát hiện máy bay không người lái nhỏ ở tầm xa. Camera giúp người điều khiển xác nhận đó là loại máy bay nào và liệu nó có phải là mục tiêu thù địch hay không.
Nếu là mục tiêu thù địch, họ sẽ sử dụng thiết bị gây nhiễu để cắt đứt liên lạc của máy bay không người lái với trạm điều khiển mặt đất, khiến nó bị rơi. Mục tiêu là ngăn chặn máy bay không người lái thù địch trước khi nó tiếp cận căn cứ cần được bảo vệ.
LMADIS là phiên bản thu gọn của Hệ thống Phòng không Tích hợp Thủy quân lục chiến (MADIS), được chế tạo trên các Xe Chiến thuật Hạng nhẹ Liên hợp.
Phiên bản thu gọn này được biên chế cho các Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến, vốn nhỏ hơn Trung đoàn Ven biển Thủy quân lục chiến và có phạm vi nhiệm vụ rộng hơn.
Nó từng được sử dụng như một hệ thống thử nghiệm và hệ thống chống máy bay không người lái tạm thời trước khi MADIS được đưa vào sử dụng, và các tiểu đoàn phòng không tầm thấp của Thủy quân lục chiến vẫn đang sử dụng nó.
Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên nhận thấy lỗ hổng trong việc chống lại các máy bay không người lái thương mại giá rẻ vào năm 2013, khi bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố IS.
Hệ thống LMADIS ra mắt lần đầu tiên vào tháng 7/2019, khi các binh sĩ Thủy quân lục chiến trên tàu USS Boxer sử dụng nó, được gắn trên xe Polaris MRZR, để bắn hạ một máy bay không người lái của Iran.
Chiếc máy bay không người lái đó đã bay đến gần con tàu ở khoảng cách khoảng 900m khi nó đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào ngày 18/7/2019.
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết lính thủy đánh bộ đã gây nhiễu điện tử với UAV này. Iran sau đó đã phủ nhận việc họ đã mất một chiếc máy bay không người lái.
Các phương tiện này đủ nhẹ để hoạt động từ sàn đáp của tàu đổ bộ và có thể lái lên bờ, phù hợp với các đơn vị di chuyển giữa tàu và bờ theo nhóm nhỏ.