Nghệ An: Tặng quà động viên giáo viên "trực chốt" và bệnh viện dã chiến

GD&TĐ - Sáng 26/6, đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho giáo viên tăng cường cắm chốt kiểm soát và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà hỗ trợ giáo viên, nhân viên TP Vinh tăng cường cho chốt kiểm soát.
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà hỗ trợ giáo viên, nhân viên TP Vinh tăng cường cho chốt kiểm soát.

Đoàn công tác đã đến chốt kiểm soát số 4 trên đường Phạm Hồng Thái, giao nhau với đường tránh Vinh, giáp ranh với huyện Hưng Nguyên. Tại đây có 8 giáo viên thuộc phòng GD&ĐT TP Vinh tăng cường hỗ trợ lực lượng chức năng, địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát người, phương tiện được phép qua lại chốt.

Sở GD&ĐT trao tặng tới Phòng GD&ĐT TP Vinh 20 triệu đồng để hỗ trợ GV, nhân viên các điểm chốt kiểm soát
Sở GD&ĐT trao tặng tới Phòng GD&ĐT TP Vinh 20 triệu đồng để hỗ trợ GV, nhân viên các điểm chốt kiểm soát

Thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần xung phong, nỗ lực góp phần chống dịch bệnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. Đồng thời, mong giáo viên trực chốt cố gắng làm tốt công việc đã được giao, giữ gìn sức khỏe đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

GV TP Vinh hỗ trợ lực lượng chức năng tại các điểm chốt kiểm tra, giám sát người được phép qua lại
GV TP Vinh hỗ trợ lực lượng chức năng tại các điểm chốt kiểm tra, giám sát người được phép qua lại

Dịp này, Sở GD&ĐT trao 5 triệu đồng cho các cán bộ, giáo viên đang trực tại chốt số 4, trao 20 triệu đồng cho Phòng GD&ĐT TP Vinh để hỗ trợ các điểm chốt khác và tặng nước uống, sữa cho các lực lượng.

Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên
Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên

Sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đến trao 20 triệu đồng và một phần quà cho các cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến hiện đang đóng tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Đơn vị này đang gấp rút những khâu cuối cùng để chuẩn bị đón bệnh nhân đến điều trị từ ngày 29/6 tới.

Trước đó, từ 0h ngày 19/6, thành phố Vinh, Nghệ An thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Cơ quan chức năng cũng lập 13 chốt phong tỏa các cửa ngõ thành phố, kiểm soát người, phương tiện qua lại. Để hỗ trợ lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch, 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Phòng GD&ĐT TP Vinh đã xung phong tăng cường, ra quân trực tại điểm chốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ