Nghệ An: Rủ nhau tắm đập, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Nhóm 6 em học sinh Trung học cơ sở ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rủ nhau ra đập nước tắm mát, không may bị trôi vào vùng nước sâu khiến 4 em bị đuối nước tử vong.

Đập nước Khe Giang nơi xảy ra sự việc.
Đập nước Khe Giang nơi xảy ra sự việc.

Chiều 25/4, ông Lại Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 14h chiều 25/4, một nhóm 6 nữ sinh lớp 8D, Trường THCS xã Nghĩa Lộc rủ nhau ra đập nước Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị trôi vào khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Sau một lúc vùng vẫy, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em H.Q.T., V.T.T.M. (cùng trú xóm Thịnh Hồng), N.H.G. và H.T.L.A. (cùng trú xóm Tân Lập) bị mất tích.

Nhận được tin báo, UBND xã Nghĩa Lộc đã huy động lực lượng cứu nạn cứu hộ, cùng người dân phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 18h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 nữ sinh xấu số.

Theo ông Dương, đập nước nơi các em gặp nạn rộng chừng 2ha, trong đó có nhiều vị trí nước sâu 3-5m, được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. 

Nhận thông tin, Trường THCS Nghĩa Lộc phối hợp cùng lực lượng địa phương, gia đình tìm kiếm học sinh gặp nạn. Đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các em học sinh tổ chức hậu sự theo phong tục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.