Thêm vụ đuối nước tập thể khiến 3 học sinh tử vong ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Một nhóm học sinh ở huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk), sau khi đi học về đã rủ nhau ra hồ tập bơi, không may 3 em bị đuối nước tử vong.

Người mẹ trẻ ở xã Cư Pơng cùng lúc mất đi 3 đứa con do đuối nước.
Người mẹ trẻ ở xã Cư Pơng cùng lúc mất đi 3 đứa con do đuối nước.

Chiều 18/4, thông tin từ lãnh đạo xã Hoà An, huyện Krông Pắc cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 em học sinh tiểu học tử vong.

Theo đó, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, tại khu vực đập nước Bà Tỵ (thôn Thăng Tiến 2, xã Hoà An), một nhóm học sinh của Trường Tiểu học Trần Phú (thôn 6A, xã Hoà An) rủ nhau ra hồ nước này để tập bơi.

Tại đây, trong lúc tập bơi, các em Bùi Thị Huyền T., Hồ Thị Thanh T. và Lai Thị Minh T. (cùng SN 2012, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Trần Phú) không may bị đuối nước.

Thấy vậy, một số bạn đi cùng chạy đi gọi người đến cứu nhưng do địa điểm xảy ra vụ việc vắng người qua lại, nằm cách xa khu dân cư nên khi mọi người đến nơi cả 3 em đã bị chìm xuống lòng hồ.

Đến khoảng 14h cùng ngày, thi thể của 3 em đã được tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình mai táng.

Cũng theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong 3 em bị đuối nước, có trường hợp em Lai Thị Minh T. có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mẹ đi làm ăn xa, từ nhỏ T. phải sống với bà nội.

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, tại các địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước tập thể hết sức thương tâm. Vụ việc đau lòng nhất là 3 chị em trong một gia đình ở xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) bị đuối nước cùng một lúc. Sau đó 1 tuần, tại huyện Krông Năng cũng xảy ra liên tiếp 2 vụ, khiến 5 em tử vong, trong đó có 2 chị em trong một gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ