Nghệ An: Phụ huynh 'muốn chọn giáo viên', trường khẳng định không có chủ trương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một phụ huynh tại TP Vinh, Nghệ An đăng lên mạng xã hội “chuyện nực cười” khi hội đứng ra đề nghị đóng góp tiền “chạy” cô giáo chủ nhiệm cho con. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều ý kiến bàn luận, phản đối việc “chạy cô”, “chạy lớp”.

Trường Tiểu học Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.
Trường Tiểu học Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.

Trước đó (ngày 3/8), một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đăng lên Facebook cá nhân bày tỏ sự bất bình liên quan đến việc thu phí hội phụ huynh.

Cụ thể, phụ huynh này viết: “Chuyện nực cười ở lớp 1A con nhà em. Góp mỗi người 300.000 đồng để chọn giáo viên tốt dạy khi các con lên lớp 2". Đồng thời đặt câu hỏi: “Như vậy là có giáo viên tốt và giáo viên không tốt à mọi người, hay là hội phụ huynh bày vẽ ra?".

Cùng với chia sẻ trên, người này cũng đã chụp màn hình điện thoại nhóm Zalo của lớp 1A Trường Tiểu học Đội Cung. Trong đó có nội dung đề xuất của phụ huynh tên Phạm M.N: “Xin ý kiến của phụ huynh trong lớp về việc chọn giáo viên chủ nhiệm cho con năm lớp 2. Hội phát động đóng góp là 300k (tức 300 nghìn đồng/cháu). Phụ huynh nào có điều kiện đóng hơn càng tốt”.

Trong tin nhắn, phụ huynh Phạm M.N. cũng lưu ý thêm đây là “vấn đề tế nhị”, “tất cả vì lớp và vì các con của chúng ta”.

Ngoài ảnh chụp màn hình nhóm Zalo của lớp, còn có thêm ảnh chụp tin nhắn của một số phụ huynh trong lớp trao đổi riêng với nhau, không đồng tình với việc lấy ý kiến đóng tiền “xin” cô như trên.

Thông tin này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, lên tiếng bàn luận của nhiều người. Không ít ý kiến tỏ ra phẫn nộ, cho rằng tình trạng này cũng diễn ra ở không ít trường học khác. Và nếu đây là sự thật, sẽ hình thành văn hóa “chọn cô, chạy lớp” tiêu cực.

Trong 3 năm gần đây, Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) chỉ đạo tuyển sinh, xếp lớp qua hệ thống phần mềm và bốc thăm giáo viên chủ nhiệm, tránh tình trạng "chọn cô, chọn lớp".

Trong 3 năm gần đây, Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) chỉ đạo tuyển sinh, xếp lớp qua hệ thống phần mềm và bốc thăm giáo viên chủ nhiệm, tránh tình trạng "chọn cô, chọn lớp".

Trao đổi với lãnh đạo nhà trường, cô Lại Thị Thái Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đội Cung xác nhận đây là sự việc có thật, xảy ra tại hội phụ huynh lớp 1A. Cô Hà cho biết: Nhận thông tin, ngay trong sáng nay (ngày 4/8 – PV) nhà trường đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1A, phụ huynh đứng ra kêu gọi góp tiền và phụ huynh chia sẻ thông tin lên mạng đến làm việc. Tuy nhiên, chỉ có đại diện hội phụ huynh lớp 1A và phụ huynh chia sẻ thông tin lên mạng xã hội đến làm việc với nhà trường.

Qua nắm bắt thông tin, các phụ huynh đều thừa nhận có sự việc này. Lý do đề xuất ý kiến chọn cô là “lớp 1A quá nhiều nam nên muốn tìm một giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm để làm chủ nhiệm lớp”. Trong quá trình triển khai, hội cũng đã đề nghị các phụ huynh nếu có vấn đề gì thì nhắn tin riêng cho Hội trưởng. Tuy nhiên, sau đó phụ huynh “nêu ý kiến trực tiếp trong nhóm thì bị hội trưởng khóa bình luận nên gây bức xúc”.

Về lý do vì sao lại tổ chức thu tiền 300 nghìn đồng/cháu thì hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là ý kiến của 21 phụ huynh trong lớp và đã có 3 người nộp tiền. Tuy nhiên “ngay trong sáng nay nhà trường đã yêu cầu hội trả lại tiền cho phụ huynh”.

Về vấn đề chọn giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đội Cung khẳng định, nhà trường không có chủ trương này đã thông báo cho phụ huynh trong kế hoạch tuyển sinh của trường.

Cụ thể, theo quy định và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Vinh, việc chọn giáo viên phụ trách hoặc chủ nhiệm khối lớp nào trong trường sẽ thực hiện thông qua bốc thăm. Trường Tiểu học Đội Cung dự kiến sẽ tổ chức cho giáo viên bốc thăm chủ nhiệm lớp vào ngày 20-21/8.

Về vấn đề này, bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Vinh cũng khẳng định, từ 3 năm lại đây, để hạn chế tiêu cực trong việc chọn lớp, chọn giáo viên chủ nhiệm, Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện bốc thăm nhằm khách quan. Bên cạnh đó, việc tuyển sinh, xếp lớp đầu cấp cũng được thực hiện trên hệ thống phần mềm theo tiêu chí, nhằm tránh tình trạng “xin lớp”, “chạy lớp chọn”.

Liên quan đến sự việc phụ huynh 1 lớp của Trường Tiểu học Đội Cung xin ý kiến góp tiền chọn giáo viên chủ nhiệm, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, sau khi nhận thông tin đã chỉ đạo nhà trường xác minh. Sau khi làm rõ sự việc thì thông tin rõ ràng đến phụ huynh. Thực hiện xếp lớp, bố trí giáo viên theo quy định và các văn bản hướng dẫn.

Vừa qua (ngày 20/7, Phòng GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023. Trong đó có hướng dẫn về việc bố trí lớp và bố trí giáo viên chủ nhiệm. Cụ thể, sau khi có kế hoạch bố trí giáo viên từng khối, nhà trường tổ chức cho giáo viên bốc thăm lớp chủ nhiệm (thực hiện ở tất cả các khối lớp đối với tiểu học và khối lớp 6 đối với THCS). Phương án phân công giáo viên chủ nhiệm được đưa vào kế hoạch tuyển sinh, niêm yết công khai, phổ biến rộng rãi để giáo viên, phụ huynh học sinh được rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ