Nghệ An nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025, số hộ nghèo giảm mạnh, nhất là miền núi.

Công tác giảm nghèo ở Nghệ An đạt nhiều kết quả tốt. Ảnh BNA
Công tác giảm nghèo ở Nghệ An đạt nhiều kết quả tốt. Ảnh BNA

Hoàn thiện cơ chế, đảm bảo chỉ đạo thống nhất

Nghệ An có diện tích tự nhiên đứng thứ 4, quy mô dân số đứng thứ 10 cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 3,4 triệu người, trong đó khu vực nông chiếm hơn 82%.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Để triển khai Chương trình, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 16 nghị quyết; đồng thời ban hành theo thẩm quyền 38 quyết định, 13 kế hoạch và nhiều văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình, kịp thời và đồng bộ với thực tiễn. Đến nay, khung văn bản quản lý điều hành đã được thiết lập thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã và phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban. Việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm được thực hiện rõ ràng, tránh chồng chéo giữa các ngành, góp phần tăng hiệu quả lồng ghép, phát huy tác động cộng hưởng của các chương trình trên cùng địa bàn.

Công tác truyền thông, giám sát, kiểm tra được triển khai thường xuyên; người dân được khuyến khích tham gia bình xét hộ nghèo công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc xác định sai đối tượng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo có nhiều hiệu quả thể hiện rõ nét qua mức giảm nghèo bình quân hằng năm 1 – 1,5%, thu nhập của người dân khu vực nông thôn hiện nay đạt bình quân khoảng 47 triệu đồng/người/năm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2024 đã giảm 3,64% so với năm 2021, tương ứng mức bình quân 1,21%/năm. Vùng miền núi giảm 6,89% sau ba năm của giai đoạn 2021 - 2025 (bình quân 2,29%/năm), còn vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm tới 13,66%, vượt xa kế hoạch đề ra.

Ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,13%, miền núi còn 8,66%, tương ứng mức giảm 4,64% và 8,58% so với đầu kỳ, bình quân hằng năm đạt 1,16% và 2,15%, đạt mục tiêu đề ra.

Các dự án, chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, đem lại nhiều hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo. Hơn 2,18 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT; 177.818 lượt học sinh nghèo hưởng miễn, giảm học phí; 210.917 lượt hộ nghèo và 57.082 hộ bảo trợ xã hội được hỗ trợ tiền điện; Hơn 1.000 người nghèo và yếu thế được trợ giúp pháp lý...

nghe-an-nang-cao-hieu-qua-giam-ngheo-ben-vung-1.jpg
Ảnh: Đình Tiệp

Cùng với đó, tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo, giúp nhiều hộ dân phát huy tinh thần tự lực, hạn chế sự trông chờ, ỷ lại, vươn lên thoát nghèo được tổ chức tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác giảm nghèo tại Nghệ An vẫn đối mặt không ít khó khăn. Khí hậu, thời tiết cực đoan, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhiều hộ mới thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo. Địa hình rộng, phức tạp; nhiều vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế cơ hội tiếp cận dịch vụ. Một số bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tập quán canh tác đang mang tính tự cung, tự cấp thiếu bền vững….

Trong thời gian tới, Nghệ An xác định tiếp tục tập trung giải pháp trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ