Mái ấm từ nghĩa tình cộng đồng
Chiều cuối tháng 11, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về vùng cao Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên), niềm vui mới thực sự hiện hữu với gia đình ông Sùng Chừ Hồ ở bản Nậm Chim 2 và bà Lò Thị Huyên ở bản Tân Phong.
Hai căn nhà Đại đoàn kết được trao không chỉ là chỗ che nắng, che mưa, mà còn là điểm tựa để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, hướng về tương lai lâu dài.
Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn kinh phí do doanh nghiệp tài trợ thông qua hệ thống Mặt trận. Cùng với sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư, những căn nhà mới được dựng lên trong niềm phấn khởi chung của cả bản.
Đối với các hộ nghèo vùng cao, có được một ngôi nhà kiên cố không đơn thuần là cải thiện điều kiện ở, mà còn là bước khởi đầu quan trọng để thoát khỏi những lo toan thường trực về nơi sinh sống.
Thực tế ở Si Pa Phìn cho thấy, khi bài toán nhà ở được giải quyết, người dân có thêm động lực để tập trung lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình. Những căn nhà Đại đoàn kết vì thế trở thành minh chứng sinh động cho cách làm giảm nghèo dựa trên nền tảng an sinh căn bản, xuất phát từ sự sẻ chia và tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Ngày hội gắn kết ở thôn bản
Không khí đoàn kết ấy tiếp tục lan tỏa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại bản Nậm Chim I. Trong không gian cộng đồng ấm cúng, đông đảo Nhân dân các dân tộc Mông, Thái, Kinh cùng hội tụ, cùng nhìn lại chặng đường một năm nỗ lực xây dựng khu dân cư văn hóa, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống xã hội.
Bản Nậm Chim I hiện có hơn 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi quy mô hộ gia đình.
Tuy vậy, nhờ sự đồng lòng của Nhân dân và vai trò nòng cốt của Ban quản lý bản, các phong trào thi đua yêu nước đã được hưởng ứng mạnh mẽ. Tinh thần tương thân, tương ái được thể hiện qua những việc làm cụ thể như giúp nhau khắc phục thiên tai, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.
Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa được duy trì nền nếp. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm tăng lên, nhiều hộ vươn lên sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từng bước cải thiện thu nhập. Những chuyển biến ấy không đến từ các mô hình lớn, mà bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức, từ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng dân cư.
Vai trò nòng cốt của Mặt trận và cơ sở
Đằng sau những kết quả ấy là vai trò quan trọng của hệ thống Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Từ việc vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đến tổ chức các phong trào thi đua ở khu dân cư, Mặt trận trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, khơi dậy tinh thần chung sức, đồng lòng trong cộng đồng.
Ban quản lý các bản được giao quyền và gắn trách nhiệm cụ thể trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hương ước, quy ước; giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Khi người dân được tham gia bàn bạc, giám sát và trực tiếp hưởng lợi từ các phong trào, tinh thần làm chủ cộng đồng được củng cố, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho giảm nghèo đa chiều.
Ở Si Pa Phìn, giảm nghèo không được hiểu là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Đại đoàn kết vì thế trở thành sức mạnh nội sinh, giúp địa phương vượt qua những khó khăn về địa hình, điều kiện tự nhiên và xuất phát điểm kinh tế.
Đoàn kết là động lực thoát nghèo
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Nậm Chim I, ông Lê Quang Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cộng đồng dân cư đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh trật tự. Chính sự đoàn kết, đồng thuận từ cơ sở đã tạo nên sức mạnh để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất.
Ông Lê Quang Trinh nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách; phát huy thế mạnh của từng thôn bản trong phát triển kinh tế; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp điều kiện địa phương;
Xã sẽ tập trung chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ tiếp tục được coi trọng.
Những định hướng ấy cho thấy, đoàn kết không chỉ là giá trị tinh thần, mà là động lực cụ thể để người dân cùng nhau vươn lên, từng bước thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Nền móng xã hội cho giảm nghèo bền vững
Từ những căn nhà Đại đoàn kết được trao đến không khí gắn kết tại các ngày hội khu dân cư, Si Pa Phìn đang từng bước xây dựng nền móng xã hội vững chắc cho công tác giảm nghèo đa chiều. Khi mỗi người dân đều cảm nhận rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong cộng đồng, các phong trào thi đua không còn mang tính hình thức, mà trở thành động lực thúc đẩy phát triển từ bên trong.
Giảm nghèo vì thế không chỉ là câu chuyện của kinh tế hay sinh kế, mà là quá trình nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sẻ chia và cùng tiến bộ. Chính từ nền móng ấy, Si Pa Phìn có thêm cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân và tạo đà phát triển lâu dài cho địa phương vùng cao biên giới.