Nghệ An: Lập hồ sơ "khống" nhận bồi thường hơn 5 tỷ, 8 cán bộ quản lý rừng "bóc lịch"

Nghệ An: Lập hồ sơ "khống" nhận bồi thường hơn 5 tỷ, 8 cán bộ quản lý rừng "bóc lịch"

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành bị thu hồi hơn 492 ha để giao đất cho một đơn vị thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa.

Lợi dung chức vụ Trưởng Ban quản lý, ông Phan Tiến Sỹ chỉ đạo Nguyễn Thọ Huy – phó ban lập hồ sơ khống biến đất công thành đất cá nhân để được nhận tiền bồi thường sai quy định. 

Cụ thể, 27/31 thửa đất thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành tương đương 639.745m2) được chuyển thành đất giao khoán cho 4 người gồm ông Phan Tiến Sỹ, Hồ Đình Lai (Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số 4), Nguyễn Thị Trâm (thủ quỹ) và Phan Thị Vịnh (kế toán viên).

Nghệ An: Lập hồ sơ "khống" nhận bồi thường hơn 5 tỷ, 8 cán bộ quản lý rừng "bóc lịch" ảnh 1
Phan Tiến Tý chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống biến hơn 600 nghìn m2 đất rừng phòng hộ Yên Thành thành đất giao khoán cho cá nhân để hưởng bồi thường sai quy định

Phan Tiến Sỹ chỉ đạo Nguyễn Văn Thanh (Trường phòng kế hoạch kỹ thuật BQL RPH Yên Thành) làm giấy xác nhận nguồn gốc, thời gian và hiện trạng sử dụng diện tích đất trên.

4 thửa đất đứng tên 4 cán bộ quản lý rừng này sau đó được bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, hồ sơ đứng tên ông Phan Tiến Sỹ đứng tên được bồi thường hơn 230 triệu đồng. Các hồ sơ còn lại được bồi thường gần 4,8 tỷ đồng, sau đó 3 cán bộ đứng tên đất nộp lại toàn bộ cho BQL rừng phòng hộ Yên Thành. Riêng ông Sỹ giữ lại tiền bồi thường mang tên mình để tiêu xài.

Số tiền bồi thường sai quy định trên không được hạch toán vào sổ kế toán, không báo cáo quyết toán nguồn thu của BQL rừng phòng hộ Yên Thành. Cụ thể, 4,8 tỷ đồng được chia cho các cá nhân cũng như thanh toán chi phí không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Cơ quan chức năng làm rõ, ông Phan Tiến Sỹ bỏ túi hơn 667 triệu đồng; Nguyễn Thọ Huy được nhận 383 triệu đồng; Nguyễn Thọ Vinh nhận 369 triệu. 7 cán bộ khác của BQL rừng phòng hộ Yên Thành cũng được chia từ 39 triệu đến hơn 350 triệu đồng.

Tháng 5/2019, sự việc bị phát giác, các cá nhân nói trên đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời nộp tiền khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây nên.

Đầu tháng 6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

HĐXX nhận định trong vụ án này, Phan Tiến Sỹ là người khởi xướng, Nguyễn Thọ Huy và Nguyễn Thọ Vinh là người giúp sức tích cực nên phải chịu trách nhiệm cao hơn đối với hành vi phạm tội của mình.

Nghệ An: Lập hồ sơ "khống" nhận bồi thường hơn 5 tỷ, 8 cán bộ quản lý rừng "bóc lịch" ảnh 2
Phan Tiến Sỹ được HDXX nhận định là người khởi xướng trong vụ án, bị tuyên phạt 5 năm tù

Sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phan Tiến Sỹ (SN 1958, nguyên Trưởng BQL rừng phòng hộ Yên Thành, Nghệ An) 5 năm tù, Nguyễn Thọ Huy (SN 1976, nguyên Phó BQL rừng phòng hộ Yên Thành) 30 tháng tù giam; Nguyễn Thọ Vinh (SN 1965, nguyên kế toán trưởng BQL rừng phòng hộ Yên Thành) 42 tháng tù giam tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

5 cán bộ giữ rừng được chia từ số tiền do lập hồ sơ khống còn lại bị tuyên phạt mức án từ 18 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án này có Phan Văn Minh và Nguyễn Đức Thiện, đều nguyên là Phó trưởng phòng TNMT huyện Yên Thành bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, 2 cán bộ trên đã không kiểm tra, thẩm định 4 bộ hồ sơ, phương án bồi thường do BQL rừng phòng hộ Yên Thành chuyển lên theo nhiệm vụ phân công. Hành vi này dẫn đến bồi thường sai đối tượng, gây thiệt hại cho BQL rừng phòng hộ Yên Thành và chủ đầu tư dự án hơn 5 tỷ đồng.

Xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Minh bị tuyên phạt 18 tháng tù, Nguyễn Đức Thiện 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong vụ án trên còn có Nguyễn Ngọc Ánh (Phó BQL rừng phòng hộ Yên Thành, Nghệ An) được nhận tổng cộng hơn 356 triệu; Hoàng Đình Tuấn (Trưởng phòng tổ chức hành chính) nhận 181 triệu đồng. Nhiều cán bộ BQL rừng phòng hộ Yên Thành tùy vi vị trí công việc cũng được nhận số tiền khác nhau. Tuy nhiên những người này không biết đây là số tiền được chia từ tiền bồi thường do lập hồ sơ khống nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ