Nghệ An: Giả làm công an mật đi đòi nợ thuê

GD&TĐ - Tự nhận mình là công an mật, Nguyễn Văn Hiếu hứa hẹn sẽ có thể đòi nợ thuê cho một chủ nợ và đòi người này 26 triệu đồng tiền “chi phí”.

 Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Chiều 15/4, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, giữa tháng 4, đối tượng Hiếu gặp bà Vinh (SN SN 1966, trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) và biết nạn nhân đang cần đòi tiền nợ của nhiều người. Hiếu đã tự nhận mình là công an mật, đang thực hiện nhiệm vụ truy quét tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hứa sẽ giúp bà Vinh đòi nợ.

Thấy đối tượng Hiếu mặc áo thường phục, nhưng mặc quần cảnh sát nên bà Vinh tin lời. Cả 2 cùng thỏa thuận, Hiếu sẽ đòi số nợ 700 triệu đồng cho bà Vinh, đổi lại, bà Vinh phải trả cho Hiếu 26 triệu tiền công.

Ban đầu, bà Vinh đưa cho Hiếu 3 triệu đồng tiền bồi dưỡng, sau khi xong việc thì sẽ thanh toán tiếp. Đến ngày 9/4, Hiếu gọi điện cho bà Vinh nói đã báo cáo đơn vị về sự việc, nhờ các “sếp” giúp đỡ, can thiệp để buộc những người đang nợ phải trả tiền.

Đồng thời dặn dò bà Vinh bỏ tiền vào 11 phong bì để "cảm ơn" (trong đó 3 phong bì cho các sếp mỗi cái 3 triệu, các phong bì còn lại bỏ 1 triệu). Bà Vinh nghe theo và đưa 23 triệu cho Hiếu đúng như hướng dẫn.

Sau khi đưa tiền cho Hiếu, bà Vinh mới bắt đầu nghi ngờ và báo công an xã. Nhận tin báo, Công an xã Thanh Mỹ báo cáo sự việc cho Công an huyện Thanh Chương.

Ngày 11/4, khi Hiếu đến nhà bà Vinh mang theo nhiều biên bản bắt khẩn cấp do người có tên Hùng ký giả mạo để “làm việc” thì bị CSĐT Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi của mình. Chiếc quần cảnh sát Hiếu được một người bạn cho nên mặc vào để lấy uy tín. Đặng Văn Hiếu đã từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vừa mới ra tù chưa lâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.