Nghệ An: Cả 2 dự án được chọn thi KHKT quốc gia đều của học sinh THCS

GD&TĐ -  Kết thúc cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2020 - 2021, Ban tổ chức đã chọn ra 10 giải Nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên 2 dự án được chọn thi quốc gia đều của học sinh THCS.

Các tác giả của 10 dự án đạt giải Nhất thi KHKT tỉnh Nghệ An năm học 2020 - 2021
Các tác giả của 10 dự án đạt giải Nhất thi KHKT tỉnh Nghệ An năm học 2020 - 2021

Trong 3 ngày (20 – 22/12), Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học kỹ thuật và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; Góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá phẩm chất người học. Qua đó, rèn luyện nhiều kỹ năng cho học sinh như: STEM, ngoại ngữ, tin học...

Học sinh thuyết trình về dự án máy đo thân nhiệt tự động
Học sinh thuyết trình về dự án máy đo thân nhiệt tự động

Tham dự cuộc thi có 174 dự án. Theo đánh giá của Ban tổ chức, đa số dự án thể hiện được ý tưởng sáng tạo, tìm tòi cái mới. Các em đã thể hiện kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tương đối hoàn chỉnh. Nhiều dự án mang tính thực tiễn, có tính khả thi cao, thể hiện sự đam mê trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn và tạo sân chơi bổ ích cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Một số đề tài đã tiếp cận được vấn đề lớn, có tính khái quát hoặc sử dụng kỹ thuật cao tại phòng thí nghiệm các trường ĐH, CĐ nghề, bệnh viện, cơ quan chuyên môn... Qua đó cho thấy sự quan tâm của các nhà trường trong việc tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu, sáng tạo KHKT cũng như sự liên kết giữa bậc trung học với các bậc giáo dục, đào tạo cao hơn.

Ban tổ chức trao giấy khen cho các dự án đạt giải Nhì
Ban tổ chức trao giấy khen cho các dự án đạt giải Nhì

Ban tổ chức cũng đánh giá cao những ý tưởng của học sinh được xuất phát từ chính thực tiễn cuộc sống hằng ngày, hoặc từ chính sự sự vất vả của bố mẹ, thầy cô... Nhiều dự án quan tâm đến những vấn đề nóng của xã hội hiện nay như phòng chống ô nhiễm môi trường, thiên tai, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng dịch Covid-19.

Ngoài các dự án thuộc lĩnh vực tự nhiên, cơ khí... học sinh còn thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hành vi như: mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ; bạo lực học đường; vấn đề tìm hiểu và phát huy giá trị các di tích lịch sử; bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng 8 đơn vị có thành tích xuất sắc tại cuộc thi KHKT tỉnh Nghệ An
Khen thưởng 8 đơn vị có thành tích xuất sắc tại cuộc thi KHKT tỉnh Nghệ An

Sau thời gian chấm thi một cách công tâm, kỹ lưỡng, Ban tổ chức đã trao giải cho 108 dự án. Trong đó có 10 giải Nhất; 25 giải Nhì; 38 giải Ba; 34 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, 8 đơn vị có kết quả xuất sắc cũng được trao thưởng.

Kết thúc cuộc thi, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng lựa chọn ra 2 dự án xuất sắc trong số 10 giải Nhất để tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2021 tại TP Huế.

Đó là dự án “ Sử dụng tinh bột và gelatin chiết xuất để sản xuất bao gói hữu cơ đựng gia vị” của Lê Huy Thành và Trần Phương Linh, học sinh trường THCS Đặng Thai Mai – TP Vinh; Dự án “ Nghiên cứu tách và sử dụng sợi thiên nhiên từ lá cây lưỡi hổ” của Nguyễn Thị Anh Thư và Nguyễn Thị Lê Na, học sinh trường THCS Hòa Hiếu 1 – Thị xã Thái Hòa. Đây cũng là lần đầu tiên, Nghệ An chọn 2 dự án KHKT của học sinh THCS dự thi quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.