Cuộc thi KHKT và ngày hội STEM: Động lực đổi thay

GD&TĐ - Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) và ngày hội STEM năm học 2020 - 2021 tại Nam Định là một trong những hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tạo ra sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học cho HS trung học.

“Mô hình trận chiến trên sông Bạch Đằng” của học sinh lớp 8D Trường THCS Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: TG
“Mô hình trận chiến trên sông Bạch Đằng” của học sinh lớp 8D Trường THCS Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ảnh: TG

Trong số các trường tham gia hội thi, Trường THCS Hải Xuân ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm có tính khoa học như sản phẩm Chất chỉ thị tự nhiên của học sinh lớp 8B; Cuộc chạy đua sắc màu của học sinh lớp 8C; Chế tạo bình nước lọc mini của học sinh lớp 9B; Nhà chống lũ của học sinh lớp 9A; Mô hình trận chiến trên sông Bạch Đằng của học sinh lớp 8D; Hệ thống tự động xử ký không khí trong nhà vệ sinh của học sinh lớp 8A… Mỗi sản phẩm khoa học đều chứa đựng tâm huyết, nỗ lực và thể hiện đam mê cháy bỏng với khoa học của HS. 

Thầy Phạm Văn Trang – Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân khẳng định: “Ngày hội STEM và thi KHKT là sân chơi khoa học bổ ích nhằm khơi gợi tiềm năng và tư duy sáng tạo của HS; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ là các nhà khoa học tương lai. HS được trải nghiệm “học mà chơi – chơi mà học”, các hoạt động sáng tạo giúp các em có cơ hội thể hiện tài năng, trí tuệ. Ban giám khảo đánh giá cao tinh thần ham học hỏi, khả năng sáng tạo của các em.

Dự án “Hệ thống tự động xử lý không khí trong nhà vệ sinh” của nhóm HS Phạm Minh Dũng, Bùi Lâm Anh – HS lớp 8A là sản phẩm xuất sắc nhất, được lựa chọn và tham dự cuộc thi KHKT – STEM cấp huyện. Ngày 30/11, tin vui đến với nhà trường khi sản phẩm “Hệ thống tự động xử lý không khí trong nhà vệ sinh” của nhóm HS lớp 8A do thầy Đỗ Văn Tiến hướng dẫn đoạt giải Xuất sắc cấp huyện và được lựa chọn dự thi cuộc thi KHKT và STEM cấp tỉnh với hy vọng sản phẩm sẽ đoạt giải cao cấp tỉnh.  

Dự án nghiên cứu việc nước sau khi qua hệ thống lọc đủ điều kiện để tận dụng cho những mục đích cơ bản như tưới tiêu hay cọ rửa, vừa tiết kiệm nước, thân thiện với môi trường. Để thiết kế được hệ thống tự động xử lý này, nhóm đã vận dụng các kiến thức của các bộ môn Vật lý, Toán học, Hoá học, Sinh học; phân tích các chất trong nước tiểu, ảnh hưởng của một số loại khí đến sức khỏe con người, ô nhiễm môi trường.

Từ kết quả cuộc thi, Trường THCS Hải Xuân tiếp tục khuyến khích HS vận dụng những kiến thức tích hợp khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; tạo cơ hội cho các em chia sẻ các ý tưởng khoa học, góp phần đẩy mạnh công tác NCKH trong HS toàn trường và mở ra cơ hội cho HS tiếp cận với thế giới khoa học phong phú. Ngày hội STEM không dừng lại ở những cuộc thi mà đã và đang lan tỏa ở khắp các nhà trường, cấp học trên toàn tỉnh Nam Định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.