Ngày mai, xét xử vụ “ăn chặn” tiền hỏa táng ở Nam Định

GD&TĐ - Theo dự kiến, ngày 9/12, TAND tỉnh Nam Định sẽ đưa ra xét xử vụ vụ trưởng đài hóa thân Thanh Bình cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở dịch vụ tang lễ.

Công viên nghĩa trang Thanh Bình.
Công viên nghĩa trang Thanh Bình.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Đại Thủy (43 tuổi, trưởng đài hóa thân), Nguyễn Hữu Quang (tức Quang Con, 23 tuổi), Trần Xuân Hà (còn gọi là Hà Sắc, 47 tuổi) và Bùi Hải Quang (tức Quang Hà, 42 tuổi).

Tại phiên tòa sẽ xét xử bị cáo Trần Đại Thủy và 3 đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điểm d, đ khoản 2 điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (có trụ sở ở huyện Mỹ Lộc, Nam Định) là đơn vị quản lý đài hỏa táng Thanh Bình. Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương.

Hợp đồng nêu Công ty Trường Dương có chức năng liên hệ, tổ chức cho các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Nam Định đưa người chết đến hỏa táng ở đài hỏa táng Thanh Bình.

Theo hợp đồng, chi phí cho mỗi ca hỏa táng là 4,3 triệu đồng. Nhưng thực tế, Công ty Trường Dương đã thu 10,5 triệu/ca, trong đó, 5,5 triệu là phí hỏa táng, còn lại là dịch vụ xe tang, nhang đèn.

Ngoài số tiền trên, các bị cáo còn yêu cầu các cơ sở dịch vụ tang lễ nộp thêm 500.000 đồng đối với mỗi ca hỏa táng. Từ tháng 11/2019, 5 cơ sở dịch vụ tang lễ đã bị cưỡng đoạt gần 40 triệu đồng.

Đầu tháng 5, Công an Nam Định phá chuyên án, bắt Trần Đại Thủy, Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.