Ngày mai, Pháp sẽ có chính phủ mới

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đệ trình đơn từ chức của chính phủ hiện thời lên Tổng thống Francois Hollande.

Tổng thống Francois Hollande. Ảnh: EPA
Tổng thống Francois Hollande. Ảnh: EPA

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay cho biết, chính phủ của Thủ tướng Manuel Valls đã đệ đơn xin từ chức. Một chính phủ mới sẽ được thành lập trong ngày 26/8. Họ là những người "phù hợp" với định hướng mà Tổng thống Francois Hollande đã vạch ra cho nước Pháp, Reuters đưa tin.

Sự kiện chính phủ Pháp từ chức xảy ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Arnaud Montebourg kêu gọi sự ủng hộ cho những chính sách mới và đặt câu hỏi về cái gọi là "nỗi ám ảnh" của nước Đức với thắt chặt ngân sách.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ