Ngày 31/12: Hà Nội thêm 1.914 ca Covid-19, trong đó 612 ca cộng đồng

GD&TĐ - Ngày 31/12, Hà Nội ghi nhận thêm 1.914 ca Covid-19, trong đó có 612 ca ghi nhận tại cộng đồng, 1.040 ca ở khu cách ly và 262 ca trong khu phong tỏa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, 1.914 ca Covid-19 mắc mới tại Hà Nội ghi nhận ngày 31/12 phân bố tại 318 xã phường thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 trong ngày là Nam Từ Liêm (213); Cầu Giấy (172); Hà Đông (154); Gia Lâm (152); Tây Hồ (136); Bắc Từ Liêm (112); Thanh Xuân (103); Long Biên (103) và Hoàng Mai (99).

Trong số 1.914 ca Covid-19 ghi nhận hôm nay có 612 ca cộng đồng được phát hiện tại 211 xã phường thuộc 24/30 quận huyện.

CDC Hà Nội cũng thông tin, một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng là Cầu Giấy (66); Nam Từ Liêm (63); Gia Lâm (60); Thanh Xuân (50); Hoàng Mai (45); Tây Hồ (43); Hoàn Kiếm (40); Long Biên (40).

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), TP có 48.939 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 16.412 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 31.527 ca.

Cũng theo Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 30/12 đến 16 giờ ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng). Tại VIệt Nam đã xuất 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ