Ngành giáo dục TPHCM hướng dẫn tuyên truyền vụ việc giàn khoan Hải Dương 981

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam trong toàn Ngành.

Ngành giáo dục TPHCM hướng dẫn tuyên truyền vụ việc giàn khoan Hải Dương 981

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển Đông.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được quy định bởi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC và các thỏa thuận liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Báo chí phê phán hành động của Trung Quốc, nêu cao chính nghĩa của ta, cần tránh những lời lẽ kích động.

Đưa yêu cầu các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các luật gia có uy tín trong và ngoài nước về lập trường của ta và phản bác hành động sai trái của Trung Quốc; bám sát tình hình thực địa, các kênh đấu tranh ngoại giao, chính trị, dư luận, thông tin đầy đủ, chính xác, đúng định hướng về nội dung các hoạt động, các biện pháp đấu tranh của ta.

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, nhà giáo và lao động, những khúc mắc, ý kiến khác nhau của dư luận để có đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo và lao động, nhất là người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục của Trung Quốc phải thật sự bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc năm 2002 (DOC), Luật Biển Việt Nam.

Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, nhà giáo và lao động phân biệt được mục đích khác nhau giữa các doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam và Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (Doanh nghiệp đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào định vị tại thềm lục địa Việt Nam) từ đó hành xử đúng pháp luật.

Tuyên truyền, giải thích để cán bộ, nhà giáo và lao động hiểu và hết sức bình tĩnh, kiềm chế, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động.

Chúng ta phải phân biệt rạch ròi giữa hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc với đại đa số người dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và lẽ phải; phân biệt kẻ thù xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là chính quyền Trung Quốc chứ không phải nhân dân Trung Quốc.

Nhân dân Trung Quốc hoàn toàn không liên quan đến quyết định của nhà cầm quyền. Chúng ta phản đối hành động xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, nhưng không chống lại nhân dân Trung Quốc.

Kêu gọi anh chị em công nhân hãy đồng lòng, tỉnh táo, cảnh giác trước sự kích động, gây bất lợi cho việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Việc gây rối, đập phá, cướp bóc tài sản của doanh nghiệp không chỉ đi ngược lại phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Với những nội dung chính như trên,Công đoàn Giáo dục TPHCM tổ chức quán triệt hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đoàn viên và người lao động (nhất là cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp) hiểu quan điểm, chủ trương giải quyết của Đảng và Nhà nước;

Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hết sức cảnh giác, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo thực hiện các hành động quá khích, vi phạm pháp luật (như tham gia đập phá tài sản, đánh người, gây mất an ninh trật tự…).

Tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong Ngành; phối hợp giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh và báo cáo khẩn về Công đoàn Giáo dục Thành phố...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ