Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế ước thiệt hại trên 28 tỉ đồng

Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế ước thiệt hại trên 28 tỉ đồng

Ngoài 3 phòng học bị sập, 153 phòng bị tốc mái còn lại là các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh (24 cái khoảng gần 500 triệu đồng) nhà xe ( 68 cái ước khoảng 680 triệu đồng). Hệ thống tường rào hư và sập khoảng trên 1000 mét, bàn ghế học sinh hư hỏng và ngâm nước khoảng 2.629 bộ. Đợt gió mạnh này còn làm sập và hư hỏng 118 phòng ở của giáo viên…

Học sinh ở Quảng Điền lội nước đến trường.
Học sinh ở Quảng Điền lội nước đến trường.

Tại huyện Hương Trà, ngay ngày 1-10 một số trường đã có học sinh trở lại, tuy  nhiên để bảo đảm cho chất lượng dạy và học, các trường đều tiếp tục nghỉ hết ngày. Theo ông Lê Trường Oa, Trưởng phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện, thiệt hại của giáo dục Hương Trà không lớn về cơ sở vật chất(CSVC). Ngoài 7 phòng học hư hỏng, một số trường tốc mái thì hầu hết các trường đều có thiệt hại về hệ thống cây xanh. Tuy nhiên đây lại là một con số không hề nhỏ. Gần 1200 cây xanh đã bị bật gốc tại các cơ sở giáo dục là một thiệt hại không nhỏ, nhất là khi ngành GD&ĐT đang tập trung xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Ông Oa cho rằng, để khôi phục lại hệ thống cây xanh này, Hương trà sẽ mất một thời gian không ngắn…

Con số sơ tính về thiệt hại do bão và lũ gây ra cho ngành giáo dục Hương Trà ước tính trên 2,7 tỷ đồng. Hiện nay toàn bộ cán bộ giáo viên và nhất là đội ngũ công nhân viên chức trường học đang tập trung dọn dẹp môi trường. Hy vọng ngày 2-10 học sinh của các trường học tại Hương Trà trở lại học tập bình thường. Tại Phong Điền, ngay trong ngày 30-9 các đơn vị đã tập trung làm vệ sinh. Theo ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng phòng GD&ĐT thiệt hại do trận bão gây ra với giáo dục Phong Điền khá lớn…. Toàn ngành đã tập trung khắc khục, khả năng ngày 2-10, trên 50% các đơn vị giáo dục trên địa bàn hoạt động trở lại.

Trường THCS Hương Vân -Hương Trà ngập nước
Trường THCS Hương Văn -Hương Trà ngập nước

Là 1 trong những huyện bị ảnh hưởng nhiều của cơn bão,Quảng Điền ước thiệt hại trên 2 tỷ đồng, trong đó một số đơn vị như  trường tiểu học Quảng Phú hư hại ước trên 300 triệu đồng, mầm non Quảng Thọ ước hư hỏng thiệt hại trên 200 triệu đồng. Nặng nhất là trường tiểu học số 2 thị trấn Sịa thiệt hại sơ tính trên 500 triệu, tiểu học Quảng Công thiệt hại trên 400 triệu đồng. Trường THCS Quảng Ngạn thiệt hại trên 200 triệu đồng, Trường THCS Đặng Dung số thiệt hại là gần 400 triệu đồng. Huyện Phú Lộc mới chỉ tính được ở những đơn vị trung tâm nhưng những thiệt hại nhỏ cũng đã hàng trăm triệu đồng. Tại Phú Vang, con số thiệt hại tính đến trưa ngày 1-10 là trên 4 tỷ đồng. Riêng Huế, một số đơn vị như Phú Hiệp, Thuận Lộc, An Hoà…nước rút chậm nên tiến độ dọn dẹp chậm, một số trường như THCS Chu Văn An, Nguyễn Cư Trinh, mầm non An Hoà…đến chiều 1-10 mới hoàn tất công tác dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường.

Ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT cho biết đã có hai nhà xe bị gió đánh sập, ngoài ra còn bị hư hỏng và sập trên 60 mét tường rào, tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ gió đánh sập một phòng học. Hiện nay hệ thống mầm non của Huế bị hư hỏng đồ dụng đồ chơi nhiều, đây cũng là các đơn vị chịu ảnh hưởng lớn do hệ thống CSVC của hệ thống này tệ nhất so với các bậc học khác. Được biết ngày 2-10 trừ hai trường là tiểu học Phú Hiệp và Thuận Lộc sẽ chưa kịp tổ chức học lại do đến chiều 1-10 nước vẫn còn ứ trong khuôn viên và một số phòng học… thì 100% các cơ sở giáo dục của Huế sẽ học lại bình thường. Trước đó, trong các ngày 30-9, 1-10 100% cán bộ phòng GD&ĐT Huế đã có mặt tại các cơ sở giáo dục để động viên anh chị em khắc phục tình hình. Huế cũng là nơi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại Học Huế, công an và địa phương tập trung lau dọn bùn, rác trong các cơ sở giáo dục theo đúng phương châm, nước ra đến đâu làm sạch đến đó. Được biết, tổng thiệt hại của Huế lên trên 2,2 tỷ đồng

Theo lãnh đạo sở GD&ĐT, trên 28 tỷ đồng chỉ là con số thiệt hại ban đầu có thể thống kế được. Thiệt hại sẽ lớn hơn nếu tính thêm hư hỏng về thiết bị dạy học, hệ thống máy tính cũng như thiệt hại về sách, vở của học sinh. Tuy nhiên, như ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT Huế thì những thiệt hại như trên là còn…rất may vì ngành GD&ĐT đã chủ động trong việc phòng và chống bão, lụt. May mắn nhất là với trên 300.000 học sinh, và trên 20.000 cán bộ giáo viên, đã không có thiệt hại, thương vong về người.

Thanh Huế

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.