Ngày 5/9, cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, gần 433.560 trẻ em và học sinh các bậc học tại tỉnh Quảng Trị hân hoan tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Lễ khai giảng năm học diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Tại các trường học trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đều đến dự, chung niềm vui với thầy, cô giáo và học sinh, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với ngành giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Vĩnh Linh, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đến dự, chung vui nhân ngày Khai giảng năm học 2025 - 2026 với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Cùng tham gia có TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, lãnh đạo xã Vĩnh Linh cùng đông đảo thầy, cô giáo và học sinh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ân cần thăm hỏi, động viên học sinh nhà trường nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt kết quả tốt.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị và Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa và quà đến nhà trường nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Cùng thời gian này, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dự Lễ khai giảng với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Đakrông, xã Đakrông.
Trường THCS Đakrông là ngôi trường có nhiều đặc thù, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống rải rác ở 8 thôn trên địa bàn xã Đakrông.
Điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn.
Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Đakrông có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 459 học sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã tặng hoa và quà cho tập thể lãnh đạo Trường THCS Đakrông, chúc thầy và trò nhà trường nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Tại Trường Tiểu học và THCS Hải Lâm (xã Hải Lăng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến dự và chung vui với thầy cô giáo và học sinh nhà trường.
Ngoài ra, Lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn cũng nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành...
Trong thư gửi thầy, cô giáo và học sinh nhân dịp đầu năm học 2025-2026, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị gửi lời chúc mừng và niềm tin tưởng, kỳ vọng trong năm học mới.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh: Năm học 2024 - 2025 đi qua với biết bao biến động, thách thức và đã kết thúc với những thành quả tốt đẹp: chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên.
Những kết quả ấy khẳng định trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của thầy và trò Quảng Trị trong hành trình xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục.
TS Lê Thị Hương bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô - Những người đã lặng thầm cống hiến, gieo hạt trí thức, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy khát vọng cho bao thế hệ học trò.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, năm học 2025 - 2026 trở nên đặc biệt khi toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh... từ Phú Trạch đến Hải Lăng đã gắn kết với nhau trong mái nhà chung của tỉnh Quảng Trị.
Sau khi hợp nhất tỉnh, địa bàn dài rộng hơn, đội ngũ cán bộ giáo viên đông hơn, số lượng trường lớp, học sinh cũng nhiều hơn...

Theo TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, đây cũng là năm học triển khai nhiều quyết sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.
Ngành Giáo dục Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phát phát triển giáo dục và đào tạo, gắn liền với Luật Nhà giáo 2025 và các chính sách của địa phương, ổn định và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục sau hợp nhất tỉnh.
Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trường học hạnh phúc; đồng thời chăm lo phát triển giáo dục toàn diện, công bằng, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhìn nhận, đây vừa là những thuận lợi, cơ hội mới, nhưng cũng là những khó khăn, thách thức lớn đan xen cho ngành Giáo dục của tỉnh.
Từ đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị kêu gọi các thầy giáo, cô giáo và nhân viên toàn Ngành phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề; giữ vững kỷ cương.
Không ngừng đoàn kết, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để xứng đáng là tấm gương sáng về nhân cách và tri thức, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của toàn xã hội.