Ngành GD&ĐT Thái Thụy tổng kết 5 năm ngày sách Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 22/02/2019, ngành GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình, đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm ngày sách Việt Nam. Năm năm qua, ngành GD&ĐT huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. 

Thư viện xanh trường TH Thụy Phong
Thư viện xanh trường TH Thụy Phong

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo tổ chức một số hoạt động trọng tâm như: Xây dựng tủ sách trường học, tủ sách lớp học; Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề tại các trường học như: Hội sách " Chìa khóa thành công", Hội sách đầu Xuân, Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với thầy trò trường THCS Nguyễn Đức Cảnh - Thái Thụy

Các trường đã tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Hội sách diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm tại tất cả các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện với các hoạt động đa dạng như kể chuyện theo sách, sân khấu hóa nội dung về sách, giới thiệu sách…

Các hoạt động này tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; đồng thời giáo dục kĩ năng sống, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh…

Đối với hoạt động xây dựng văn hóa đọc: 100% các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức các hình thức phù hợp như: Tổ chức Hội chợ sách, thi tìm hiểu về sách, thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay, thi vẽ tranh theo sách... Các đơn vị chủ động tổ chức tọa đàm mời các nhà văn, nhà thơ để giới thiệu, nói chuyện về sách. Nhà thơ Trần Đăng Khoa về giao lưu với CBGV và học sinh tại trường THCS Nguyễn Đức Cảnh. Trường THCS Thụy Liên phối hợp với Trung tâm VH - TT huyện mời Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về giao lưu với Chủ đề “Xếp bút nghiên lên đường ra trận”; Các cụm trường tổ chức cho HS giao lưu với Nhà sách Đông Tây, Minh Triết, Quảng Lợi….;

Bên cạnh đó, trong công tác thư viện, Phòng GD&ĐT khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học, ngành học. Sau 5 năm đã huy động được 173.879 cuốn sách bổ sung cho các Tủ sách phụ huynh, đạt bình quân 217 cuốn / 1 tủ và 7.8 cuốn / 1HS. Và hiện nay, một số đơn vị đã chủ động hướng tới mô hình thư viện trực tuyến, tổ chức cho CBGV và học sinh đọc sách online, tra cứu tài liệu trên internet.

Có thể khẳng định rằng kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam được ngành GD&ĐT Thái Thụy tổ chức 5 năm qua đã tạo nên một không gian văn hoá, vui tươi bổ ích, mang lại cho các em học sinh, các thầy cô giáo và phụ huynh niềm vui và những ấn tượng tốt đẹp.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể đối với việc phát triển phong trào đọc sách; công tác quản lý, khai thác giá trị của sách và động viên hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.Qua đó sẽ giúp các em học sinh yêu sách, tiếp cận những tri thức mới, bổ sung thêm những hiểu biết quý giá về lịch sử dân tộc, tăng cường tình yêu quê hương đất nước, con người và cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ