Ngành công nghiệp điện tử của Vĩnh Phúc thu hút trên 75.000 lao động

GD&TĐ - Năm 2022, sản xuất công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc, trong đó, công nghiệp điện tử giữ đà tăng trưởng cao.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Star Engineer, KCN Bình Xuyên
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Star Engineer, KCN Bình Xuyên

Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Vĩnh Phúc ước tăng 9,54% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay. Mức tăng này cao hơn so với bình quân chung cả nước (ước tăng 8%) và cao hơn so với mục tiêu kế hoạch mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra (mục tiêu tăng 8,0-9,0%). Trong đó, tổng doanh thu sản xuất linh kiện điện tử năm 2022 ước đạt 194.103 tỷ đồng, tăng 24,4% năm 2021; giá trị xuất khẩu tăng 15%.

Hiện, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có trên 200 dự án thuộc nhóm ngành nghề điện tử, chiếm khoảng 60% tổng số dự án công nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp. Công nghiệp điện tử đã giải quyết việc làm cho hơn 75.000 lao động, chiếm 65% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp, tăng hơn 8.400 lao động so với thời điểm 15/12/2021.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, sản xuất công nghiệp nói chung và công nghiệp điện tử nói riêng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, bởi đến nay, Vĩnh Phúc đã có 16 khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích trên 3.110ha.

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ưu tiên thu hút phát triển ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao. Tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc còn hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.