Phố đi bộ và ẩm thực tạo điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Yên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ và ẩm thực đường Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai trương tuyến phố đi bộ và ẩm thực
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai trương tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 của thành phố, là sự kiện quan trọng, thể hiện chủ trương phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, tạo điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Yên.

CácĐại biểu tham dự lễ khai trương tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Đại biểu tham dự lễ khai trương tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai trương tuyến phố đi bộ, ẩm thực, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng phường Ngô Quyền, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ, ẩm thực. Đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện định hướng của tỉnh về phát triển thành phố Vĩnh Yên, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, thành phố đã và đang thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch, khẳng định vị thế trung tâm tỉnh lỵ của Vĩnh Yên. Trong đó, thành phố đã và đang xây dựng, phát triển các tuyến phố đi bộ, góp phần kích cầu hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo điểm nhấn, điểm thu hút du khách khi đến với thành phố, vừa lưu giữ nét đẹp văn hóa về vùng đất, con người Vĩnh Yên, thúc đẩy phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ, trực tiếp phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống Nhân dân...

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên tham quan tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên tham quan tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của người dân tại buổi khai trương tuyến phố đi bộ và ẩm thực, chương trình đêm nhạc chào mừng đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, những màn xiếc vô cùng thích thú, với sự góp mặt của các ban nhạc, ca sĩ Sao mai điểm hẹn, các vũ công đến từ các CLB khiêu vũ và các nghệ sĩ xiếc đến từ Liên đoàn xiếc Việt Nam...

Phường Ngô Quyền là phường Trung tâm của thành phố, có lợi thế trong phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ. Để duy trì, phát triển tốt tuyến phố đi bộ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Địa phương cần linh hoạt trong công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện vừa làm vừa rút kinh nghiệm; tiếp tục tuyên truyền, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hộ phát triển kinh doanh, đa dạng các loại hình kinh doanh kết hợp ẩm thực để thu hút người dân đến với tuyến phố đi bộ. Chú trọng công tác đảm bảo ANTT, ATGT, VSMT và ATTP, phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng không gian mang tính cộng đồng vào các buổi cuối tuần, mở ra các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của Nhân dân, phục vụ tốt nhu cầu du khách đến thăm quan, mua sắm và thưởng thức hương vị ẩm thực.

Cùng với đó, thực hiện tuyên truyền, vận động để các hộ kinh doanh lắp thêm hệ thống đèn trang trí, đồng bộ về hệ thống biển, bảng quảng cáo..., tạo ấn tượng với du khách khi đến với tuyến phố đi bộ, ẩm thực, góp phần đẹp mỹ quan đô thị.

Người dân hào hứng tham quan tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Người dân hào hứng tham quan tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Được biết, để chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ, ẩm thực đảm bảo kế hoạch, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, với sự quyết tâm của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trong phường, nhất là các hộ trên tuyến đường thí điểm mô hình, UBND phường Ngô Quyền đã gấp rút xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ và ẩm thực Trần Quốc Tuấn, lấy ý kiến các hộ dân và tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về CSVC, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng đảm bảo vận hành khi tuyến phố đi vào hoạt động. Qua đó, phát huy lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ của phường trung tâm, tạo điểm nhấn thu hút khách trong và ngoài địa phương mỗi khi đến với Ngô Quyền, tạo không gian vui chơi lành mạnh, nơi mua sắm cuối tuần cho người dân...

Ngay trong buổi tối khai trương, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thăm quan tuyến phố đi bộ, ẩm thực. Theo ghi nhận, các hộ kinh doanh đã có những sản phẩm bày bán, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Tuyến phố đi bộ đã thu hút hàng nghìn người đến thăm quan, mua sắm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.