
Đào tạo nhân lực bán dẫn: Trường đại học, doanh nghiệp chủ động nhập cuộc
GD&TĐ - Giải quyết bài toán việc làm ngành Công nghiệp bán dẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ, gốc rễ; trong đó có sự kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.
GD&TĐ - Giải quyết bài toán việc làm ngành Công nghiệp bán dẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ, gốc rễ; trong đó có sự kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.
GD&TĐ - Dự thảo chuẩn chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn quy định điều kiện mở ngành, trong đó yêu cầu có giảng viên là tiến sĩ ngành phù hợp.
Sáng 14/3, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với AITOMATIC (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn chính sách "Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới".
GD&TĐ - Mục tiêu đến năm 2030, đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.