Ngắm chiếc nhẫn đính 12.638 viên kim cương giành kỷ lục Guinness

Theo sách kỷ lục Guinness, chiếc nhẫn được chế tác bởi 12.638 viên kim cương tự nhiên 38,08 carat, với cân nặng hơn 165 gram.

Theo CNN, Harshit Bansal, người sáng lập hãng kim hoàn Renani Jewels ở Meerut, Ấn Độ, vừa lập nên kỷ lục trên với thiết kế ấn tượng của mình vào.

Chiếc nhẫn được chế tác bởi12.638 viên kim cương và nặng hơn 165 gram. Ảnh: Guinness World Records.
Chiếc nhẫn được chế tác bởi12.638 viên kim cương và nặng hơn 165 gram. Ảnh: Guinness World Records.

Tác phẩm của Harshit, được đặt tên là Cúc Vạn thọ, hay "Chiếc nhẫn của sự phát đạt", được thiết kế theo dải hình tròn với hoa văn trang trí công phu. Theo sách kỷ lục Guinness, chiếc nhẫn được chế tác bởi12.638 viên kim cương tự nhiên 38,08 carat, với cân nặng hơn 165 gram.

Kỷ lục trước đó thuộc về một chiếc nhẫn được chế tác bởi 7.801 viên kim cương, cũng được thiết lập tại Ấn Độ bởi hãng kim hoàn Hallmark Jewelers có trụ sở tại Hyderabad.

Chiếc nhẫn được đặt tên là Cúc Vạn thọ, hay "Chiếc nhẫn của sự phát đạt". Ảnh: Guinness World Records.
Chiếc nhẫn được đặt tên là Cúc Vạn thọ, hay "Chiếc nhẫn của sự phát đạt". Ảnh: Guinness World Records.

Harshit Bansal nói với tổ chức Guinness rằng, cảm hứng đầu tiên để anh thiết lập kỷ lục của mình là vào năm 2018, khi Harshit đang học ngành thiết kế trang sức ở Surat, Ấn Độ. Hai năm sau, công ty của anh hoàn thành việc chế tác chiếc nhẫn Cúc Vạn thọ.

Theo doanhnghiepvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.