Ngắm 47 sinh viên Việt Nam duyên dáng

Ngắm 47 sinh viên Việt Nam duyên dáng

 Trải qua vòng thi bán kết khu vực về kiến thức xã hội và trình diễn trang phục áo dài, 47 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013.

Kết thúc vòng bán kết khu vực, cuộc thi Nữ sinh viên duyên dáng Việt Nam 2013 chọn được 47 gương mặt vào vòng chung kết.
Kết thúc vòng bán kết khu vực, cuộc thi Nữ sinh viên duyên dáng Việt Nam 2013 chọn được 47 gương mặt vào vòng chung kết.

Với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh", Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về “Đức – Trí – Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 21/10 đến ngày 26/10/2013, đã diễn ra vòng Bán kết của Cuộc thi tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Trải qua 2 phần thi về kiểm tra kiến thức xã hội và trình diễn áo dài, Ban giám khảo gồm PGS. TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Minh Hoà và Nhà báo Hồng Vĩnh (Báo Tiền Phong), HHVN qua ảnh 2006 Dương Mỹ Linh, NTK Thuận Việt đã lựa chọn được 45 thí sinh xuất sắc nhất cùng với 05 thí sinh được bình chọn qua tin nhắn trên mạng viễn thông nhiều nhất vào vòng Chung kết của Cuộc thi (trong số 45 thí sinh do Ban giám khảo của Cuộc thi lựa chọn có 3/5 thí sinh trùng với 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua tin nhắn).

Theo kế hoạch, vòng Chung kết Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 8/11 đến ngày 17/11/2013. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình TODAY TV và SNTV vào lúc 20 giờ tối ngày 17/11/2013.

Một số gương mặt thí sinh khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên lọt vào vòng chung kết:

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ