Nga xác nhận không kích miền tây Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa

GD&TĐ - Sáng nay (11/3), Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào những cơ sở hạ tầng quân sự ở miền tây Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa – Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một cuộc họp báo.

Tên lửa hành trình Kalibr được phóng lên từ tàu chiến Nga trong một cuộc tập trận.
Tên lửa hành trình Kalibr được phóng lên từ tàu chiến Nga trong một cuộc tập trận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích đã phá hủy những sân bay gần các thành phố Lutsk và Ivano – Frankivsk.

Các cuộc tấn công trên đã được chính quyền khu vực cả 2 thành phố phía tây nam và tây bắc của Ukraine xác nhận.

Trong vòng 24 giờ, các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 107 địa điểm quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine – Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết. Điều này nâng tổng số mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự được Nga báo cáo là bị phá hủy trong chiến dịch lên 3.213 mục tiêu.

Theo cuộc họp báo, máy bay không người lái tấn công Baykar Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất là mục tiêu chính của lực lượng phòng không Nga hôm thứ 5. Tổng cộng 8 máy bay như vậy đã bị quân đội Nga bắn rơi, ngoài 3 máy bay trực thăng Mil Mi-24 của Ukraine – ông Konashenkov cho biết.

Theo quan chức trên, các lực lượng Nga và đồng minh từ các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk ly khai đã đạt được tiến bộ hơn nữa trên thực địa ở miền đông Ukraine. Thành phố Volnovakha – một trong những thành trì của quân đội Ukraine đã bị phiến quân Donetsk chiếm giữ.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã bước sang tuần thứ 3. Moscow tuyên bố cuộc tấn công này là cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa xuất phát từ Ukraine đối với các khu vực ly khai và chính Nga.

Kiev và những người ủng hộ nước ngoài gọi hành động này của Nga là hành động xâm lược vô cớ. Các quốc gia phương Tây đã giáng đòn trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ