Nga và Cuba thống nhất lộ trình hợp tác về an ninh, năng lượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các nghị sĩ Nga và Cuba được cho là đã thống nhất 6 hướng hợp tác giữa 2 nước.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Các thành viên hạ viện của quốc hội Nga và các nghị sĩ Cuba đã vạch ra 6 hướng hợp tác trong chuyến thăm chính thức quốc gia Mỹ Latinh của một phái đoàn các nhà lập pháp Nga hôm 29/4.

Theo Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Ivan Melnikov, tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban liên nghị viện về liên lạc giữa Duma Quốc gia và Quốc hội Cuba, các lộ trình hợp tác theo 6 hướng đã được trình bày. Các lộ trình này bao gồm các quy định trong lĩnh vực an ninh và chống lại các biện pháp trừng phạt, tài chính và đầu tư, năng lượng, du lịch, nông nghiệp và giáo dục.

Ông Melnikov cho biết 2 bên đã nhất trí tổ chức 2 đến 3 cuộc họp trực tuyến mỗi tháng để thảo luận về từng lĩnh vực đó ở cấp độ nhóm công tác.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky cam kết cuộc đối thoại sẽ sớm được tiếp tục cả ở cấp độ làm việc song phương và ở các loại hình khác, bao gồm cả hội nghị liên nghị viện Nga-Mỹ Latinh dự kiến diễn ra vào mùa thu.

"Chúng ta nên giúp Cuba giải quyết triệt để các vấn đề năng lượng" - Chủ tịch Ủy ban Duma về Năng lượng Pavel Zavalny nói. Ông cho biết thêm rằng cần có các khoản đầu tư của Nga để đảm bảo các dự án sẽ mang lại hiệu quả do chi phí sản xuất điện cao ở Cuba.

Một thành viên khác của phái đoàn là Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Chính sách Kinh tế Duma Quốc gia Nadezhda Shkolina. Ông kêu gọi các bước thiết thực để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương hơn nữa.

Lãnh đạo Vasily Piskarev của Ủy ban Kiểm soát Tham nhũng và An ninh của Duma đã nói với báo giới về một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về bảo vệ chủ quyền. Ông cũng cho biết Ủy ban An ninh của cơ quan lập pháp Cuba bày tỏ mong muốn đến thăm Moscow để trao đổi những thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ