Nga tuyên bố về cuộc tập trận “Lá chắn đại dương” trên Địa Trung Hải

GD&TĐ - Một cuộc tập trận hải quân và không quân quy mô lớn mang tên “Lá chắn đại dương” của Nga đã diễn ra lần đầu tiên trên Địa Trung Hải hồi đầu tháng 9. Cuộc tập trận này sẽ được tiến hành thường xuyên – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm qua (2/11).

Mẫu hạm Nga hướng về Syria (Ảnh: Hải quân Na Uy)
Mẫu hạm Nga hướng về Syria (Ảnh: Hải quân Na Uy)

Ông Shoigui cho biết một đơn vị hải quân lớn đã được lập ra trên Địa Trung Hải “để đối phó độc lập với một loạt các nhiệm vụ trong tình hình luôn thay đổi”

“Lệnh tập trận được đưa ra từ St.Peterburg với sự trợ giúp về cơ sở ở Tartus, Syria” – ông nói thêm.

Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 9, tổng số 26 tàu chiến, trong đó có 2 tàu ngầm và 34 máy bay của hải quân, không lực Nga đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên Địa Trung Hải.

Theo ông Sergei, tại cuộc tập trận “Lá chắn đại dương”, các phương pháp mới nhất về khả năng tương tác giữa hải quân – không quân đã được thử nghiệm với sự tham gia của máy bay mang tên lửa Tu-160 và hệ thống chỉ dẫn và radar cảnh báo sớm A-50.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?