Nga tuyên bố Ukraine đứng sau vụ tấn công tên lửa vào ga xe lửa

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một tên lửa đạn đạo Tochka U được cho là làm chết hàng chục dân thường ở thành phố Kramatorsk của Ukraine hôm qua (8/4) là xuất phát từ một thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Phần đuôi tên lửa Tochka U được chụp tại hiện trường vụ tấn công nhà ga ở Ukraine.
Phần đuôi tên lửa Tochka U được chụp tại hiện trường vụ tấn công nhà ga ở Ukraine.

Theo Moscow, tên lửa được bắn từ Dobropole, cách thành phố Kramatorsk khoảng 45km về phía tây nam.

Cuộc tấn công chết người đã xảy ra tại ga xe lửa chính ở Kramatorsk, khi ước tính có khoảng 4.000 đang chờ các chuyến tàu sơ tán ở đó. Thống kê thương vong mới nhất của chính quyền thành phố cho biết có 39 người đã thiệt mạng trong vụ việc và 87 người bị thương.

Kramatorsk là một thành phố ở phía bắc vùng Donetsk và được Cộng hòa Nhân dân Donetsk tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Khi xung đột bùng phát ở miền đông Ukraine sau sự kiện Maidan năm 2014, thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Kiev cáo buộc Nga tấn công nhà ga với chủ ý sát hại thường dân. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đây là ví dụ mới nhất cho thấy “cái ác không có ranh giới” của Nga.

Tuyên bố ban đầu từ các quan chức Ukraine cho biết một tên lửa Iskander đã được sử dụng, nhưng những hình ảnh về phần đuôi tên lửa Tochka U được chụp tại hiện trường sau đó đã tràn ngập trên mạng xã hội. Thị trưởng Kramatorsk Aleksandr Goncharenko cho biết các mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy cách nơi bị tấn công mạnh nhất 40 mét.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ tấn công. Bộ này nói rằng quân đội Ukraine chắc chắn đã nhắm mục tiêu vào nhà ga để làm gián đoạn việc sơ tán và giữ dân thường trong thành phố để họ có thể được sử dụng làm lá chắn sống trong cuộc chiến sắp tới.

Bộ trên tuyên bố Kiev là bên duy nhất trong cuộc xung đột Ukraine sử dụng tên lửa Tochka U chế tạo từ thời Liên Xô. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tài khoản xã hội ủng hộ Ukraine nói rằng Nga cũng có loại tên lửa này, nhưng những hình ảnh đưa ra làm bằng chứng được chụp tại Belarus – quốc gia có một số hệ thống Tochka U trong kho vũ khí của mình.

Quân đội Belarus đã phóng thử các loại tên lửa này trong cuộc tập trận chung với Nga hồi giữa tháng 2. Minsk là đồng minh thân cận với Nga và cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, họ khẳng định không cung cấp bất kỳ tên lửa nào như vậy cho hoạt động này.

Moscow đã tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 sau khi cho rằng Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minks được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.