Nga bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

GD&TĐ - Hôm qua (7/4), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu để đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nghị quyết do Mỹ đề xuất đã nhận được 93 phiếu thuận với 24 thành viên phản đối và 58 thành viên bỏ phiếu trắng.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield đã kêu gọi loại bỏ Nga khỏi tổ chức 47 thành viên này vào thứ 2 khi gọi sự tham gia của Nga là một “trò hề”. Sự việc diễn ra sau khi các video và hình ảnh xuất hiện từ thị trấn Bucha, gần Kiev cho thấy những thi thể được cho là của thường dân. Ukraine và Mỹ buộc tội Nga tiến hành một cuộc thảm sát – một cáo buộc mà Moscow kịch liệt phủ nhận.

Khi Moscow kêu gọi một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để điều tra các hành vi tàn bạo bị cáo buộc trên, Vương quốc Anh (vốn đang là chủ tịch tổ chức trên) ban dầu từ chối, nhưng vấn đề này vẫn được xem xét vào hôm sau theo một định dạng khác.

Mỹ và các đồng minh đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga vào tuần này.

Moscow cho rằng các nỗ lực trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền có động cơ chính trị.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT thành phố Cao Bằng thuyết trình sơ đồ tư duy (mind-map) song ngữ Anh - Việt về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sắc đỏ tháng Tư trong sân trường Cao Bằng

GD&TĐ - Hướng về kỉ niệm ngày thống nhất đất nước, nhiều trường học Cao Bằng tổ chức hoạt động ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu lịch sử trong học sinh.