Nga nói gì trước cáo buộc phóng tên lửa vào nhà ga Ukraine làm ít nhất 30 người chết?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố của Kiev cho rằng Nga đã nhắm tên lửa vào một nhà ga xe lửa ở miền đông Ukraine hôm nay (8/4). Vụ việc làm ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Xe cộ bị đốt cháy được nhìn thấy sau vụ tấn công ở Kramatorsk [Hervé Bar/AFP].
Xe cộ bị đốt cháy được nhìn thấy sau vụ tấn công ở Kramatorsk [Hervé Bar/AFP].

Trước việc quan chức Ukraine tuyên bố vụ tấn công trên là do tên lửa Iskander hoặc Tochka U của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ không có kế hoạch hoạt động ở khu vực Kramatorsk hôm nay. Họ gọi cáo buộc này là “một sự khiêu khích hoàn toàn không liên quan đến thực tế”.

Quân đội Nga cho biết thêm, hình ảnh được các nhân chứng chia sẻ cho thấy các mảnh vỡ của tên lửa Tochka U – một hệ thống vũ khí “chỉ có lực lượng Ukraine sử dụng”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một tên lửa cùng loại đã bắn trúng thành phố Donetsk vào ngày 14/3. Moscow cho rằng vụ tấn công này là do một đơn vị tên lửa của Ukraine thực hiện, khiến 17 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Karmatorsk là một thành phố phía bắc vùng Donetsk và được cộng hòa ly khai Donetsk tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Khi tình trạng thù địch bùng lên ở miền đông Ukraine sau cuộc đảo chính vũ trang năm 2014, thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ