Nga tuyên bố phá hủy kho chứa dầu và bắn rơi cường kích Su-25 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời phá hủy kho chứa dầu, bắn rơi cường kích Su-25 của đối phương.

Hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga.
Hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga.

Ngày 4/12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Donetsk, quân đội Nga đang thực hiện các hoạt động tấn công gần Artyomovsk (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Hơn 50 quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) và 6 xe chiến đấu bọc thép của họ đã bị phá hủy do hỏa lực và hành động của quân đội Nga theo hướng này.

Ở hướng Nam Donetsk, AFU đã cố gắng chọc thủng Pavlovka (DPR). Tuy nhiên, quân đội Nga đã đẩy họ vào bãi mìn – nơi họ bị tiêu diệt bởi hỏa lực pháo binh.

Các cuộc tấn công của AFU nhằm vào Shevchenko (DPR) đã kết thúc không thành công và phải lui về vị trí ban đầu. Tổn thất của Ukraine theo hướng này lên tới 40 quân nhân, một xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bán tải.

Ở hướng Kupyansk, các cuộc không kích của quân Nga nhắm vào các vị trí của AFU gần Novosyolovskoye đã cản trở ý đồ tấn công của họ về phía Kuzyomovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Nỗ lực tấn công của AFU nhắm vào các vị trí quân sự của Nga gần Yagodnoye (vùng Kharkov) đã bị cản trở do bị hỏa lực Nga nhắm vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của AFU gần Kislovka. Hơn 60 quân nhân Ukraine, 2 xe bán tải và 2 phương tiện cơ giới đã bị loại bỏ tại đây.

Ở hướng Krasniy Liman, 2 nhóm chiến thuật đại đội của AFU đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga về phía Ploshchanka, Chervonopopovka và Zhytlovka (LPR) nhưng không thành công. Do các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga, quân đội Ukraine bị đẩy lùi về vị trí ban đầu.

Cuộc tấn công của 2 nhóm lực lượng AFU nhằm vào Kremennaya (LPR) đã bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công bằng hỏa lực Nga gần Serebryanskoye Lesnichestvo. Ngoài ra, 3 nhóm quân của AFU đã bị loại bỏ gần Chervonaya Dibrova (LPR). Tổn thất của Ukraine lên tới hơn 80 quân nhân thương vong, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe bọc thép.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 69 đơn vị pháo binh, nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 187 khu vực.

Một địa điểm tạm thời của một nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã bị Nga tấn công gần Dibrova (DPR).

Ngoài ra, 2 radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Grigorovka và Markovo (DPR).

Kho vũ khí pháo binh của AFU đã bị Nga phá hủy gần Novoalexandrovka (vùng Zaporozhye).

Một kho chứa dầu gần Shevchenkovo ​​(vùng Kharkov), nơi được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho các thiết bị quân sự của AFU ở hướng Kupyansk, đã bị phá hủy.

Ngoài ra, Không quân Nga bắn rơi máy bay Su-25 của AFU gần Kransnoarmeysk (DPR).

Bên cạnh đó, 9 máy bay không người lái của Ukraine đã bị các phương tiện phòng không Nga bắn hạ gần Zhytlovka, Krasnorechenskoye, Goncharovka (LPR), Staromayorskoye, Kirillovka, Nikolskoye, Novotroitskoye, Blagoveshchenka (DPR) và Yagodnoye (Vùng Kharkov).

Ngoài ra, 5 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Uragan của Ukraine đã bị lực lượng Nga đánh chặn gần Krasnorechenskoye (LPR), Dolina và Sladkaya Balka (vùng Zaporozhye). Hai tên lửa chống radar HARM của Ukraine do Mỹ sản xuất cũng chịu chung số phận gần Skadovsk (vùng Kherson) và Ukrainka (vùng Zaporozhye).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.