Nga kiên quyết đối phó với mọi mối đe dọa bằng biện pháp quân sự - kỹ thuật. Đây là tuyên bố ngày 19/5 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.
Ông Ryabkov nhấn mạnh: “Khả năng tác động của chúng tôi chủ yếu liên quan đến những cảnh báo gửi tới các đối thủ phương Tây ở cả 2 bờ Đại Tây Dương”.
Theo ông, Nga thường xuyên cảnh báo phương Tây về những rủi ro mà họ tạo ra, đồng thời kỳ vọng có thể làm “nguội những cái đầu nóng” tại quốc gia NATO.
Cùng ngày, Thứ trưởng Ryabkov cho biết nguy cơ xảy ra “va chạm trực diện” giữa NATO và Nga đang gia tăng và hậu quả sẽ mang tính thảm khốc. Ông cũng lưu ý việc Liên minh châu Âu (EU) lan truyền luận điệu về “mối đe dọa Nga ngày càng lớn” chỉ càng làm tình hình thêm căng thẳng.
Ngày 20/5, ông Ryabkov khẳng định Nga sẽ có phản ứng phù hợp và tương xứng nếu bất kỳ quốc gia nào tiến hành thử hạt nhân.
“Nếu bất kỳ quốc gia nào tiến hành thử hạt nhân, chúng tôi sẽ đáp trả một cách phù hợp và tương xứng”, ông nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với TASS. Theo ông, tình hình hiện nay đòi hỏi hạ tầng quốc gia của Nga phải sẵn sàng trong trường hợp Mỹ thực hiện các bước tiến tới thử hạt nhân toàn diện.
Trước đó, ngày 18/5, ông Ryabkov cho biết Nga sẽ tính đến việc NATO tăng cường tổng tiềm lực hạt nhân trong kế hoạch quân sự.
Ông nói thêm, việc Pháp mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng hạt nhân sang lãnh thổ các nước châu Âu sẽ khiến quân đội Nga - lực lượng chịu trách nhiệm về răn đe chiến lược phải đặc biệt chú ý.