Nga triển khai 11 chiến hạm sau khi EU bắt đầu bắt giữ tàu của Hạm đội bóng tối

GD&TĐ - Mặc dù điều này dường như chưa phải là phản ứng mạnh mẽ trực tiếp từ phía Nga nhưng thực tế trên cho thấy cuộc đối đầu mới.

Nga triển khai 11 chiến hạm sau khi EU bắt đầu bắt giữ tàu của Hạm đội bóng tối

Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 4 năm 2025, Nga đã tiến hành cuộc tập trận của Hạm đội Baltic, với sự tham gia của 11 tàu các loại; các bài tập được thực hiện theo ba giai đoạn.

Những hành động này của Quân đội Nga diễn ra ngay sau khi các nước châu Âu bắt đầu bắt giữ tàu chở dầu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" tại vùng biển Biển Baltic - nơi giao dầu để lách lệnh trừng phạt.

Mặc dù thực tế Hạm đội Baltic của Hải quân Nga tiến hành các cuộc tập trận như vậy vẫn chưa được coi là phản ứng vũ lực trực tiếp, nhưng hành động của họ vẫn đáng để quan tâm.

Theo cổng thông tin Naval News, vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, Đức đã bắt giữ tàu chở dầu Eventin treo cờ Panama. Trên tàu có 100.000 tấn dầu, số dầu này đã bị chính phủ Đức tịch thu để phục vụ mục đích riêng của mình.

Sau đó vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, Hải quân Estonia đã bắt giữ tàu chở dầu Kiwala của Nga khi nó đang trên đường đến cảng Ust-Luga. Sau khi kiểm tra, quân đội Estonia đã thả tàu và con tàu tiếp tục đi đến cảng đích.

Mặc dù những diễn biến này khó có thể được gọi là yếu tố phản ứng theo hệ thống đối với những nỗ lực của Điện Kremlin, nhưng bức tranh vẫn cho thấy người Nga quyết định đáp trả bằng các cuộc tập trận của Hạm đội Baltic, trong đó có những diễn biến đáng chú ý.

59f6814df4a106cb.jpg
Các tàu của Hạm đội Baltic - Hải quân Nga trong cuộc tập trận vào tháng 4 năm 2025.

Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận vào ngày 15 - 16 tháng 4, các tàu của Hải quân Nga đã thực hành bắn vào mục tiêu trên mặt nước bằng tên lửa chống hạm và từ các hệ thống pháo binh, đồng thời thực hành rải thủy lôi.

Riêng ngày 16 tháng 4, các hoạt động đã được thực hiện để bảo vệ một tàu dân sự khỏi bị "tàu chiến nước ngoài" bắt giữ, trong đó có sự tham gia của tàu hộ tống chống ngầm Dự án 1331-M "Kazanets", tàu tên lửa "Morshansk" đóng vai trò "người bảo vệ" với sự hỗ trợ của các tổ hợp tên lửa ven biển Bastion.

Trong giai đoạn thứ hai vào ngày 17 - 18 tháng 4 năm 2025, Quân đội Nga đã thực hành "bảo vệ tàu dân sự" chống lại xuồng tấn công cảm tử và UAV, và trong giai đoạn thứ ba vào ngày 22 - 23 tháng 4, họ thực hành tác chiến chống ngầm, với tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka đóng vai trò "mục tiêu".

Tổng cộng, 3 tàu hộ tống thuộc Dự án 20380 gồm những chiếc Boykiy, Stereguschy và Soobrazitely, một tàu hộ tống thuộc Dự án 21631 Buyan-M, 4 tàu hộ vệ chống ngầm và 4 tàu quét mìn, 1 tàu tên lửa và 1 tàu ngầm đã tham gia vào các cuộc tập trận này của Hạm đội Baltic Nga.

Cuộc tập trận của Hải quân NATO.
Theo Naval News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ