Tên lửa KN-23 của Triều Tiên đã chứng minh độ chính xác phi thường

GD&TĐ - Tên lửa KN-23 được xem như bản sao Iskander-M của Nga, nhưng chúng thực chất rất khác biệt.

Tên lửa KN-23 của Triều Tiên đã chứng minh độ chính xác phi thường

Theo kênh thông tin quân sự Military Informant, trích dẫn báo cáo từ hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn KN-23 của Triều Tiên, còn được gọi là Hwasong-11Ga có vẻ ngoài tương tự tên lửa Iskander-M, nhưng đã trở nên đáng tin cậy và có độ chính xác cao hơn.

Các kỹ sư Triều Tiên đã phát triển kỹ lưỡng loại vũ khí này và kết quả là đến tháng 4/2026, độ lệch điểm ngắm hiện chỉ còn từ 1 - 5m (trước đây thông số tham khảo cho biết là 35m).

Đây là kết quả rất tốt, ngang tầm với những loại vũ khí tốt nhất trên thế giới, chẳng hạn như các phiên bản sau này của hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-164 ATACMS của Mỹ.

Tên lửa KN-23 hiện nay có khả năng cơ động cao, làm giảm đáng kể nguy cơ bị đánh chặn ngay cả bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Độ tin cậy của chúng cũng đã tăng lên đáng kể.

8888833-original.jpg
Quân đội Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn KN-23.

Giới chuyên gia trước đây đã nhận định rằng tên lửa KN-23 chỉ giống với Iskander-M của Nga về hình thức bên ngoài, nhưng trên thực tế đây là vũ khí do Triều Tiên tự phát triển.

Theo nhiều ước tính khác nhau, chiều dài của quả đạn đạt gần 10m và đường kính là 1,1m, đầu đạn nặng tới 2.500kg, tầm bắn từ 450 đến 600km. Cũng xuất hiện thông tin về một phiên bản cải tiến có khả năng tấn công ở cự ly 900km.

Sau một thời gian cung cấp cho Nga, các kỹ sư của Moskva thậm chí còn phải ứng dụng một số giải pháp công nghệ từ vũ khí Triều Tiên để nâng cấp Iskander-M của mình, cho thấy đây là sản phẩm rất ưu việt.

Theo Military Informant

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.