Vụ trao trả diễn ra vào ngày 22/10, tại Belarus, gần cửa khẩu biên giới Novaya Guta giáp với Ukraine.
Các quan chức và phương tiện truyền thông ở cả 3 nước đã xác nhận chi tiết về các vụ trao trả này.
Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy, các giám sát viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang theo dõi quá trình chuyển giao.
Sự chênh lệch về số lượng thi thể được trả lại là điều thường thấy, không giống như các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh, vốn thường được tiến hành trên cơ sở bình đẳng.
Các nhà bình luận ủng hộ Ukraine từ lâu đã lập luận sự chênh lệch này không phản ánh tỷ lệ thương vong thực tế trên chiến trường, vì lực lượng Nga đang tiến công có vị trí thuận lợi hơn để thu hồi thi thể của các binh sĩ Ukraine tử trận.
Cả Nga và Ukraine đều không công bố chính thức số liệu đầy đủ về thương vong quân sự của mình.
Nhiều thương vong trên chiến trường của Ukraine được xếp vào loại mất tích trong chiến đấu, điều này cho phép chính phủ đang thiếu tiền trì hoãn việc bồi thường cho gia đình các binh sĩ đã hy sinh.