Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đã thông báo về việc triển khai lực lượng này vào ngày 19/10: “Từ lời nói đến hành động: Thêm 500 binh sĩ để bảo vệ Milan”.
Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp an ninh khẩn cấp do Thủ tướng Giorgia Meloni chủ trì.
Chính phủ của bà đang chuẩn bị các biện pháp cứng rắn hơn đối với những người biểu tình bạo lực và băng nhóm thanh niên.
Tình trạng bất ổn bùng phát vào cuối tuần qua trong các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công cộng xuống cấp.
Ban đầu, biểu tình diễn ra ôn hòa nhưng sau đó biến thành các cuộc đụng độ, khi hàng trăm thanh niên bịt mặt tấn công cảnh sát, đốt cháy rào chắn và cướp phá cửa hàng xung quanh quảng trường trung tâm Piazza del Duomo của Milan.
Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay và vòi phun nước để giải tán người biểu tình ném chai lọ và các vật thể khác.
Trong số các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu có Decathlon, Arc'teryx và Vodafone.
Chỉ riêng ngày 18/10, cảnh sát đã tạm giữ 271 người, bao gồm 23 trẻ vị thành niên và 13 người nước ngoài, 28 người khác đã được chuyển giao cho cơ quan tư pháp.
Theo hãng tin ANSA, 14 sĩ quan cảnh sát bị thương.
Các công tố viên địa phương mô tả, vụ bạo lực này là đặc biệt tàn phá, gây thiệt hại hơn 1 triệu euro từ cửa kính bị đập vỡ, cơ sở kinh doanh bị phá hoại và hàng hóa bị đánh cắp, chưa kể doanh thu bị mất.
Các nhà bán lẻ hàng xa xỉ bao gồm Chanel, Hermes và Pomellato đã đóng cửa vào ngày 19/10. Nhiều cửa hàng cao cấp khác cũng dọn sạch gian trưng bày vì lo ngại các cuộc tấn công sẽ tái diễn.
Phó Thủ tướng Salvini cáo buộc những kẻ bạo loạn cố tình gây xung đột với cảnh sát, đồng thời cho rằng bạo lực không thể được biện minh bằng khó khăn kinh tế.
“Đây không phải là tình trạng bất ổn xã hội”, ông nói, đồng thời kêu gọi ban hành luật nghiêm khắc hơn, để cho phép tạm giam trẻ vị thành niên và bắt giữ dựa trên bằng chứng video về hành vi cướp bóc.
Ngoại trưởng Antonio Tajani cũng hứa sẽ có phản ứng mạnh mẽ.
Các báo cáo cho thấy, chính phủ có thể đẩy nhanh các biện pháp chống lại băng nhóm thanh thiếu niên bạo lực.
Thị trưởng Milan, Giuseppe Sala, lên án hành động phá hoại là “không thể chấp nhận và không thể biện minh”, đồng thời cảnh báo, căng thẳng vẫn chưa chấm dứt.