Nga trả lời cáo buộc về tiếp quản lãnh thổ Donbass nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine

GD&TĐ - Trước cáo buộc của EU rằng Nga có ý định tiếp quản nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Putin đã đưa ra câu trả lời.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Putin
Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Putin

Ông Peskov cho biết Nga không có kế hoạch tiếp quản các vùng lãnh thổ Donbass nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev.

“Nga chưa bao giờ có bất kỳ kế hoạch tiếp quản nào, cũng như sẽ không có bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai. Nga cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự” – phát ngôn viên điện Kremlin nói.

Ông Peskov đã nhiều lần nhắc lại rằng vấn đề tiếp quản Donbass không nằm trong chương trình nghị sự của Điện Kremlin. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga có lập trường nhất quán và có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của cộng đồng nói tiếng Nga trên lãnh thổ đó.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba, cuộc xung đột ở Donbass đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14.000 người. Trong khi đó Nga nhiều lần nhấn mạnh họ không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine ở Donbass và ủng hộ việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk mà Nga đã ký với tư cách là trung gian hòa giải trong tiến trình dàn xếp hòa bình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ