Sản lượng thiết giáp BTR-4 tăng gấp 6 lần so với năm 2022

GD&TĐ - Doanh nghiệp KhKBM của Ukraine đang sản xuất số lượng xe bọc thép BTR-4 nhiều gấp 6 lần so với trước khi chiến tranh nổ ra nhưng nguy cơ vẫn còn đó.

Sản lượng thiết giáp BTR-4 tăng gấp 6 lần so với năm 2022

Doanh nghiệp nhà nước "Cục Thiết kế Cơ khí Kharkiv mang tên Morozov - KhKBM" thông báo hiện đang sản xuất 20 chiếc xe bọc thép BTR-4 mỗi tháng. Trước khi chiến tranh toàn diện nổ ra, năng suất sản xuất chỉ ở mức 3 chiếc mỗi tháng.

Tức là trong 4 năm qua, KhKBM không chỉ duy trì được sản xuất, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Nga vào nhà máy, mà còn tăng sản lượng lên hơn 6,6 lần, điều này thực sự ấn tượng.

Hiện tại kho của KhKBM và các doanh nghiệp khác tham gia sản xuất vẫn còn phụ tùng để lắp ráp thêm 100 - 200 xe bọc thép BTR-4 nữa.

Xe bọc thép chở quân BTR-4 đã chứng tỏ được hiệu quả cao trên chiến trường. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, KhKBM cho biết việc sản xuất có thể sẽ dừng lại vào mùa Thu này. Và lý do không phải Nga tấn công các xưởng sản xuất của họ, mà thiếu đơn đặt hàng từ chính phủ đối với loại thiết giáp nội địa này.

9d06a1ebe4049ea3.jpg
Xe bọc thép chở quân BTR-4 do Ukraine sản xuất.

Việc thiếu đơn đặt hàng từ chính phủ đối với xe bọc thép BTR-4 là mối đe dọa dẫn đến thảm họa thực sự của doanh nghiệp.

Tờ Defense Express giải thích nếu công việc bị dừng lại, KhKBM sẽ dần dần mất đi các chuyên gia được đào tạo. Khi đó, việc tuyển dụng lại họ sẽ rất khó khăn và quá trình đào tạo nhân lực mới đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Do vậy, có nguy cơ một trong những doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất của Ukraine sẽ suy tàn. Có lẽ hiện nay nhà nước ưu tiên hơn việc tài trợ cho máy bay không người lái và các tổ hợp robot mặt đất, nhưng không có xe bọc thép ở mặt trận là điều không thể và khi phải lựa chọn giữa thiết bị phương Tây và trong nước, nên chọn sản phẩm của chính mình.

Như đã đề cập trong bài viết, KhKBM hiện đang có các dự án về xe chiến đấu bộ binh và xe tăng đầy triển vọng, nhưng vì lý do nào đó nhà nước lại không chú trọng đến chúng. Nhưng nếu doanh nghiệp này suy thoái, những dự án nói trên có thể bị lãng quên hoàn toàn.

Bài báo nhấn mạnh, nếu chính phủ không có kế hoạch tiếp tục đặt hàng xe bọc thép BTR-4 thì KhKBM cần được phép xuất khẩu loại vũ khí này, vì hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới muốn mua trang thiết bị quân sự của Ukraine.

Bước đi như vậy không chỉ cho phép phát triển một trong những doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất của Ukraine và mở rộng ảnh hưởng của Ukraine trên trường quốc tế bằng cách tăng số lượng quốc gia sử dụng vũ khí của họ, mà còn mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia - điều vô cùng quan trọng hiện nay.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ.

Giá vàng ngày 3/6

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 3/6 tiếp tục giảm, trong khi đó giá vàng thế giới tăng nhẹ.