Hội chứng “ngón chân Covid” sau mắc SARS-Cov-2, chính sách nghiêm ngặt về tiêm vắc xin của Canada

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 237.029.678 ca mắc Covid-19, gồm hơn 431 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 4.839.118, gồm 7.873 ca mới. Tổng số ca đã hồi phục là hơn 214 triệu ca.

Nhân viên xịt khuẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhân viên xịt khuẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nghiên cứu đã cố gắng xác định cơ chế đằng sau tác dụng phụ mang tên “ngón chân Covid” khi người mắc virus corona bị cước ngón chân. Nhiều người bị nhiễm virus báo cáo rằng ngón chân và ngón tay của họ bị đỏ và sưng tấy. Trong một số trường hợp, họ gặp phải triệu chứng này trong nhiều tháng sau khi mắc Covid-19.

Theo hãng tin BBC, “ngón chân Covid” có thể xuất hiện ở bệnh nhân mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên. Một số người có thể không đau nhưng một số người khác bị phát ban và có thể kèm theo đau, ngứa và dẫn đến mụn nước.

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Da liễu Anh phát hiện ra rằng các ngón chân co lại có thể là một phản ứng phụ của hệ thống miễn dịch đối với virus.

Theo các nhà khoa học, cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch bằng các kháng thể, nhưng nhắm mục tiêu nhầm và sau đó phản ứng với tế bào và mô của chính bệnh nhân, dẫn đến tình trạng viêm. Ngoài ra, họ thấy rằng các tế bào lót các mạch máu nhỏ đến các khu vực bị ảnh hưởng cũng có vai trò trong việc sưng tấy.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua ghi nhận 30.438 ca mắc Covid-19 trong ngày, mức cao nhất kể từ 30/4. Số ca tử vong được nhà chức trách ghi nhận hôm qua là 236.

Số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tháng qua với tỷ lệ cao hơn so với hầu hết các nước khác tuy rằng tỷ lệ tiêm vắc xin dựa trên dân số cũng cao hơn nhiều nước.

Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết mặc dù các ca bệnh hiện nay không gây áp lực cho hệ thống y tế vì họ còn trẻ, nhưng các bệnh viên vẫn không thể chấp nhận được lượng người nhiễm bệnh cao vì vậy mọi người nên đi tiêm chủng.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã tiêm liều thứ 3 cho hơn 10,6 triệu người và đã nhận được 2 liều vắc xin do Sinovac phát triển. Mọi người có thể chọn Sinovac hoặc Pfizer-BioNTech cho liều thứ 3.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết nước này sẽ cho nhân viên liên bang chưa tiêm phòng nghỉ việc không lương và yêu cầu tiêm Covid-19 cho hành khách đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy. Đây được xem là một trong những chính sách bắt buộc nghiêm ngặt nhất thế giới về vắc xin.

Nhân viên viên bang sẽ được yêu cầu khai báo tình trạng tiêm chủng đầy đủ của họ qua cổng thông tin trực tuyến trước ngày 29/10. Người lao động và hành khách từ 12 tuổi trở lên đi tàu hỏa, máy bay, tàu thủy hoạt động trong nước, được liên bang quản lý phải chứng minh đã tiêm chủng trước 30/10.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ