Nga thử khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của robot chiến đấu mới

GD&TĐ - Tập đoàn Vũ trụ Roscosmos của Nga sẽ kiểm tra xem một nguyên mẫu robot chiến đấu tự lái mới có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công vào sân bay vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông hay không.

 Robot chiến đấu Marker
Robot chiến đấu Marker

Hôm qua (7/10), người đứng đầu Tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết phương tiện mặt đất không người lái Marker sẽ thực hành tuần tra khu vực xung quanh cơ sở nằm ở vùng Amur hẻo lánh.

Theo ông Rogozin, hoạt động trên sẽ bao gồm công việc phát hiện, xác định và “đánh chặn” những kẻ xâm nhập cũng như đối đầu với máy bay không người lái và các mối đe dọa khủng bố. Phương tiện robot này có thể được điều khiển từ xa hoặc hoạt động độc lập ở “chế độ tự động”. Các nguyên mẫu của Marker với 2 bánh và 3 bánh xích đã được chế tạo.

Roscosmos cho biết công nghệ như vậy có thể được sử dụng sau này trong các thiết bị được gửi tới để khám phá Mặt trăng và các hành tinh trong hệ Mặt trời. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cải thiện trí thông minh nhân tạo của nó trước.

Vào năm 2019, Quỹ Dự án Nghiên cứu Tiên tiến trong Công nghiệp Quốc phòng (FPI) có trụ sở tại Moscow đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe của họ lăn xuống địa hình tuyết và tiêu diệt mục tiêu bằng súng và tên lửa.

Năm nay, FPI đã công bố hình ảnh một Marker thao tác và bắn súng máy. Công ty cũng cho biết một phiên bản có bánh của nguyên mẫu gần đây đã đi thành công quãng dường 100km ở chế độ tự lái.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ