Tài khoản của 1,5 tỷ người dùng Facebook bị rao bán, Mark Zuckerberg mất 6 tỷ USD

GD&TĐ - Mark Zuckerberg dường như đã mất hơn 6 tỷ USD hôm qua (4/10) sau khi Facebook bị sập toàn cầu và kéo theo các mạng Instagram và WhatsApp cũng bị treo trong vài giờ.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook.
Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook.

Theo Bloomberg, cổ phiếu công ty của Mark Zuckerberg giảm gần 5% vào hôm qua sau một đợt bán tháo lớn, đẩy giá trị tài sản ròng của ông chủ Facebook xuống còn 121,6 tỷ USD. Theo đó, tài sản của Zuckerberg đã đứng sau tỷ phú Bill Gates của Microsoft, Bernard Arnault của LVHM, cựu CEO Amazon Jeff Bezos và Elon Musk của Tesla.

Việc bán tháo diễn ra sau khi một loạt thông tin rò rỉ được đăng trên Wall Street Journal có tên “The Facebook Files”. Trong đó tiết lộ sự thừa nhận của Facebook về các vấn đề trong nền tảng của mình và việc họ không giải quyết được chúng. Hôm qua, cựu nhà khoa học dữ liệu Frances Haugen của Facebook đã tiết lộ nền tảng này “đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn” của người dùng.

Đặc biệt, dữ liệu cá nhân riêng tư của 1,5 tỷ người dùng Facebook được cho là đã bị rao bán trên một diễn đàn tin tặc nổi tiếng.

Vào cuối tháng 9, một thông báo được đăng trên một diễn đàn tin tặc tuyên bố sở hữu tên, email, số điện thoại, vị trí, giới tính và ID của 1,5 tỷ người dùng Facebook. Người mua có thể được thông báo giá bán 5.000 USD/ 1 triệu tài khoản Facebook. Điều này có thể định giá toàn bộ dữ liệu người dùng Facebook ở mức 7,5 triệu USD.

Sau sự cố đêm qua, Facebook chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư của công ty đã đưa ra lời xin lỗi cùng với thông báo về việc cung cấp dịch vụ trở lại.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.