Nga thông báo phá hủy 5 kho đạn của Ukraine

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, máy bay của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 5 kho đạn của Ukraine, loại bỏ hơn 200 người theo chủ nghĩa dân tộc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Theo ông Konashenkov, trong ngày hôm qua (30/4), các máy bay chiến thuật của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công 2 sở chỉ huy, 9 cứ điểm và các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự và 5 kho đạn và nhiên liệu. Hơn 200 người theo chủ nghĩa dân tộc và 23 xe bọc thép đã bị loại bỏ.

Ông Konashenkov cho biết, gần 2.700 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Ukraine cũng như 2.503 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt đã bị loại bỏ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

143 máy bay, 112 trực thăng, 660 máy bay không người lái, 279 hệ thống tên lửa đất đối không, 308 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.196 khẩu pháo dã chiến và súng cối cũng bị phá hủy – theo phát ngôn viên trên.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ máy bay cường kích Su-25 của Ukraine tại khu vực Kherson cũng như 12 quả rocket của hệ thống tên lửa phóng đa năng Smerch ở Cộng hòa Nhân dân Konetsk (DPR) tự xưng – ông cho biết thêm.

Ngoài ra, các tên lửa chính xác của Nga đã tấn công 17 địa điểm quân sự của Ukraine, trong đó có 5 cụm pháo và nhiều hệ thống tên lửa phóng. Đặc biệt, 8 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine, 5 vị trí pháo binh và nhiều hệ thống tên lửa phóng và 2 thành trì nữa cũng bị tấn công – theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ