Ukraine nói Nga phóng tên lửa rung chuyển trung tâm thủ đô Kiev

GD&TĐ - Các quan chức Ukraine nói Nga phóng tên lửa vào thủ đô Kiev vào tối qua (28/4) và một trong số các tên lửa đã bắn vào các tầng dưới của tòa nhà dân cư 25 tầng, khiến ít nhất 10 người bị thương.

Tòa nhà ở Kiev bốc cháy sau khi những tiếng nổ vang lên.
Tòa nhà ở Kiev bốc cháy sau khi những tiếng nổ vang lên.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschoko cho biết vụ tấn công xảy ra tại quận Shevchenko trung tâm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba, Nga đã sử dụng tên lửa trong cuộc tấn công.

Các quan chức Ukraine cho biết vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh chuyến thăm của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tới Kiev.

Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật xóa bỏ một số ràng buộc đối với việc gửi vũ khí tới Ukraine để chống lại Nga.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội tài trợ thêm 33 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Phần lớn gói hỗ trợ này được dành cho quân sự và an ninh bổ sung, phần còn lại sẽ được sử dụng cho hỗ trợ kinh tế và nhân đạo.

Theo Reuters/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...