Nga sửa đổi bộ luật hình sự liên quan đến điều khoản về huy động quân

GD&TĐ - Hôm 20/9, nghị sĩ Nga Andrey Kartapolov cho biết những sửa đổi trong bộ luật hình sự không có nghĩa là tuyên bố về chế độ quân dịch.

Tòa nhà Hạ viện Nga.
Tòa nhà Hạ viện Nga.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Kartapolov là đồng tác giả của các sửa đổi được Hạ viện thông qua hôm qua. Ông nói rõ việc sửa đổi bộ luật hình sự với các điều khoản về huy động quân, thiết quân luật và thời chiến không có nghĩa là Moscow sắp tuyên bố chế độ quân dịch hay tuyên chiến.

Ngoài ra, các hình phạt hình sự đối với các tội vi phạm trong “thời chiến”, thời gian “thiết quân luật” hoặc “thời kỳ động viên” đã được thiết lập.

Theo ông Kartapolov, việc lo ngại động thái trên có nghĩa là một cuộc huy động quân là hoàn toàn không hợp lý. Tổng thống Nga đã nói về vấn đề này hơn một lần, ông cũng nói thông qua thư ký báo chí Dmitry Peskov của mình và nhiều chính trị gia khác ở cấp liên bang.

Ông Kartapolov lập luận, việc đưa ra một đạo luật không giống với điều động quân. Các sửa đổi trên không liên quan cụ thể đến hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng được thiết kế để hoạt động trong một thời gian dài, ít nhất là cho đến khi chúng không còn cần thiết nữa.

Các sửa đổi được thông qua bao gồm các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với tội cướp bóc hoặc đào ngũ trong thời chiến hoặc vi phạm bất kỳ tội ác nào trong thời gian huy động quân. Chúng cũng hình sự hóa việc phá hoại các hợp đồng quốc phòng.

Ông Kartapolov xác nhận dân quân các nước cộng hòa Donbass sẽ được tích hợp vào quân đội Nga, trong trường hợp Donetsk và Lugansk bỏ phiếu gia nhập Nga trong một vài ngày nữa. Điều này sẽ “thay đổi đáng kể tình hình theo một số cách” - ông nói.

Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập vào 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev. Moscow đã công nhận nền độc lập của họ vào tháng 2, ngay trước khi khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các vùng lãnh thổ Zaporozhye và Kherson dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và Donbass cũng thông báo sẽ bỏ phiếu gia nhập Nga vào cuối tuần này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...